Duy Hoa

“Ổn định” là điều quan trọng nhất

12-12-2021 16:00:19(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Hội nghị công tác kinh tế Trung ương Trung Quốc một năm một lần đã diễn ra tại Bắc Kinh từ ngày 8-10/12. Nhiều phương tiện truyền thông dòng chính quốc tế đã phát hiện cụm từ then chốt “ổn định” trong Thông cáo hội nghị do Trung Quốc công bố tối ngày 10/12.

“Ổn định” là điều quan trọng nhất_fororder_稳定一字千钧1

Hội nghị công tác kinh tế Trung ương Trung Quốc được bên ngoài coi là chong chóng đo chiều gió về chính sách kinh tế Trung Quốc trong năm tới. Hội nghị đề ra yêu cầu rõ ràng: “Công tác kinh tế sang năm phải lấy ổn định làm ưu tiên, tiến lên trong ổn định”.

Trên thực tế, chính là được hưởng lợi ích từ phát triển theo định hướng ổn định, từ đầu năm đến nay, kinh tế Trung Quốc đã vượt qua các thách thức, thực hiện duy trì ổn định và tiến lên: GDP trong 3 quý đầu năm nay tăng 9,8% so với cùng kỳ năm ngoái; tốc độ tăng trưởng trung bình trong 2 năm qua đạt 5,2%; từ tháng 1 đến tháng 10, lợi nhuận các doanh nghiệp công nghiệp có doanh thu nghiệp vụ chính đạt 20 triệu Nhân dân tệ/năm tăng 42,2%; từ tháng 1 đến tháng 10, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 14,9%; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trong 11 tháng đầu năm nay vượt qua ngưỡng 3,5 tỷ Nhân dân tệ, tăng 22%, quy mô vượt quá tổng kinh ngạch cả năm ngoái; 10 tháng đầu năm nay, tạo thêm việc làm cho 11,33 triệu người ở thành thị, hoàn thành trước thời hạn mục tiêu cả năm... Quy hoạch 5 năm lần thứ 14 của Trung Quốc có sự mở đầu tốt đẹp, bình diện cơ bản kinh tế có sức dẻo dai, phát triển theo hướng tốt trong thời gian dài không thay đổi.

“Ổn định” là điều quan trọng nhất_fororder_稳定一字千钧2

Bất kể tình hình quốc tế có những đổi thay như thế nào, kiên định bất di bất dịch làm tốt công tác của nước mình, đây là nguyên nhân kinh tế Trung Quốc có sự biểu hiện xuất sắc, cũng là nguồn động lực cho vượt qua khó khăn, tiến lên trong ổn định trong thời gian tới.

“Ổn định” là điều quan trọng nhất_fororder_稳定一字千钧3

Ngày 11/12 là kỷ niệm 20 năm Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Trong 20 năm qua, tổng lượng kinh tế Trung Quốc tăng từ bậc thứ 6 lên bậc thứ 2 trên thế giới; thương mại hàng hóa tăng từ bậc thứ 6 lên bậc thứ nhất; thương mại dịch vụ tăng từ bậc thứ 11 lên bậc thứ 2; đầu tư trực tiếp vào nước ngoài tăng từ bậc thứ 26 lên bậc thứ 1; tỷ lệ đóng góp trung bình đối với sự tăng trưởng của kinh tế thế giới đạt gần 30%... Trung Quốc đã kích hoạt kinh tế thế giới. Trong thời gian tới, Trung Quốc đang xây dựng bố cục phát triển mới sẽ tiếp tục kiên trì chủ nghĩa đa phương, chủ động kết nối quy tắc kinh tế – thương mại quốc tế tiêu chuẩn cao, không ngừng mở rộng mở cửa đối ngoại trình độ cao, để Trung Quốc và thế giới tiếp tục thực hiện cùng thắng.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập