Duy Hoa

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc phát biểu về việc Mỹ tổ chức cái gọi là “Hội nghị Thượng đỉnh vì dân chủ”

11-12-2021 15:14:21(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc phát biểu về việc Mỹ tổ chức cái gọi là “Hội nghị Thượng đỉnh vì dân chủ”_fororder_民主峰会

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 11/12, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc phát biểu về việc Mỹ tổ chức cái gọi là “Hội nghị Thượng đỉnh vì dân chủ” và chỉ rõ, cái gọi là “Hội nghị Thượng đỉnh” vạch rõ giới hạn theo ý thức hệ, công cụ hóa, vũ khí hóa nền dân chủ, mượn cớ dân chủ triển khai các hoạt động chống dân chủ, xúi giục chia rẽ và đối đầu, đánh lạc hướng sự chú ý của người dân khỏi các mâu thuẫn trong nước Mỹ, bảo vệ vị thế bá quyền của Mỹ trên thế giới, phá hoại hệ thống quốc tế với Liên Hợp Quốc là hạt nhân và trật tự quốc tế dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế. Hành vi của Mỹ làm trái ngược trào lưu lịch sử, vấp phải sự phản đối phổ biến của cộng đồng quốc tế.

Người phát ngôn chỉ rõ, Trung Quốc nguyện cùng các nước tôn vinh giá trị chung toàn nhân loại, đó là: hòa bình, phát triển, công bằng, chính nghĩa, dân chủ và tự do; tích tực thúc đẩy dân chủ hóa quan hệ quốc tế, đoàn kết, chứ không chia rẽ; đối thoại, chứ không đối đầu; dân chủ, chứ không bá quyền; kiên quyết tẩy chay và phản đối các hành vi thao tác chính trị mang bản chất dân chủ giả hiệu, chống dân chủ hoặc mược cớ dân chủ; nỗ lực bền bỉ vì thúc đẩy xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập