La Thành

#Bìnhluận Trung Quốc và Ni-ca-ra-goa khôi phục quan hệ ngoại giao - Nguyên tắc một nước Trung Quốc là xu hướng tất yếu và nguyện vọng của mọi người

11-12-2021 14:12:35(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_nijia20211211

Theo tin Đài chúng tôi: Sau khi Ni-ca-ra-goa tuyên bố “cắt đứt quan hệ ngoại giao” với nhà đương cục Đài Loan, ngày 10/12, Trung Quốc và Ni-ca-ra-goa tuyên bố khôi phục quan hệ ngoại giao. Đến nay, trên thế giới có 181 nước thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc. Điều này nói lên đầy đủ rằng, nguyên tắc một nước Trung Quốc là nhận thức chung rộng rãi của cộng đồng quốc tế, là đạo nghĩa lớn quốc tế, nguyện vọng của mọi người, xu thế tất yếu, bất cứ thế lực nào đều không thể ngăn cản được.

   Những năm qua, cái gọi là “các nước bang giao” của nhà đương cục Đài Loan đồng loạt lựa chọn “cắt đứt quan hệ ngoại giao” với Đài Loan, thiết lập hoặc khôi phục quan hệ ngoại giao với Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, điều này nói lên đầy đủ rằng, các nước đã nhận xét đúng đắn đối với xu hướng thế giới ngày nay, đưa ra sự lựa chọn đúng đắn dựa vào lợi ích quốc gia và nguyện vọng của người dân nước mình, đứng về phía đúng đắn lịch sử.

   Ni-ca-ra-goa lần này khôi phục quan hệ ngoại giao vô điều kiện với Trung Quốc và cam kết không còn giữ bất cứ quan hệ chính thức nào, không tiến hành bất cứ tiếp xúc chính thức nào với Đài Loan, một lần nữa chứng minh nguyên tắc một nước Trung Quốc phù hợp mong muốn của mọi người, không cho phép thử thách. Đây cũng là sự đáp lại mạnh mẽ đối với hành vi của Mỹ mới đây thường xuyên chơi “con bài Đài Loan”, câu kết với Đài Loan chơi với lửa.

   Trung Quốc kiên trì các nước lớn nhỏ đều bình đẳng, tôn trọng quyền tự chủ lựa chọn con đường phát triển của người dân các nước, ủng hộ các nước phát triển kinh tế, cải thiện dân sinh. Hiện nay, quan hệ giữa Trung Quốc với các nước châu Mỹ La-tinh và khu vực Ca-ri-bê phát triển nhanh chóng. Sau khi khôi phục quan hệ ngoại giao, Trung Quốc và Ni-ca-ra-goa sẽ triển khai hợp tác trong các lĩnh vực trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng cùng có lợi, mang lại hạnh phúc cho hai nước và nhân dân hai nước.

Biên tập viên:La Thành
Lựa chọn phương thức đăng nhập