Thu Nguyệt

Hơn 3.600 ngôi mộ cổ được khai quật ở Hàm Dương, tỉnh Thiểm Tây Trung Quốc

10-12-2021 14:54:07(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Hơn 3.600 ngôi mộ cổ được khai quật ở Hàm Dương, tỉnh Thiểm Tây Trung Quốc_fororder_060828381f30e92459a6d21a7e4ae30f1d95f763

Theo Tân Hoa Xã: Ngày 9/12, phóng viên từ buổi họp báo Cục Văn vật tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc được biết, sau hơn một năm tiến hành khai quật, các nhà khảo cổ học ở Thiểm Tây đã khai quật được hơn 3.600 ngôi mộ cổ từ thời Chiến Quốc đến đời nhà Minh và nhà Thanh tại quận Vị Thành, thành phố Hàm Dương, trong đó có nhiều nhóm nghĩa trang gia đình từ thời Đông Hán đến nhà Tùy và nhà Đường, bao gồm cả các ngôi mộ của các quý tộc cấp cao như em họ của Đường Huyền Tông và anh họ của Võ Tắc Thiên.

Biên tập viên:Thu Nguyệt
Lựa chọn phương thức đăng nhập