Mẫn Linh

Nghi phạm đang chạy trốn lại là khách mời, cái gọi là “Hội nghị Thượng đỉnh dân chủ” chà đạp dân chủ

09-12-2021 10:44:06(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Nghi phạm đang chạy trốn lại là khách mời, cái gọi là “Hội nghị Thượng đỉnh dân chủ” chà đạp dân chủ_fororder_2

Mới đây, La Quán Thông, kẻ làm rối loạn Hồng Công đang chạy trốn tự xưng nhận được lời mời của Mỹ, sẽ có bài phát biểu tại cái gọi là “Hội nghị Thượng đỉnh dân chủ”. Mời nghi phạm đang chạy trốn đến dự hội nghị, động thái này của Mỹ khiến mọi người nhìn trân nghẹn lời! Điều này không những bộc lộ rõ dụng tâm hiểm ác của Mỹ mượn cớ dân chủ bao che các phần tử làm rối loạn Hồng Công, can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc, cũng khiến thế giới nhìn thấy rõ “dân chủ” của Mỹ là hết sức giả dối cũng như “tiêu chuẩn kép” của nước này, nhìn thấy rõ bộ mặt thật bá quyền của Mỹ nhằm vũ khí hóa dân chủ, không tiếc mọi thủ đoạn chèn ép nước khác.

Từ việc mời đương cục Đài Loan tham dự cái gọi là “Hội nghị Thượng đỉnh dân chủ” đến việc tạo nền tảng phát ngôn cho những nghi phạm đang chạy trốn như La Quán Thông, âm mưu của Mỹ “lấy Đài Loan kiềm chế Trung Quốc”, phản đối Trung Quốc và làm rối loạn Hồng Công rõ như ban ngày. Đúng như một số phân tích nêu rõ, Mỹ mưu toan gây đối đầu ý thức hệ, xây dựng hệ thống và phe mới do Mỹ chủ đạo thông qua “Hội nghị Thượng đỉnh dân chủ”, qua đó để cô lập và đối đầu với Trung Quốc.

Tình hình Hồng Công hiện nay đã ổn định. Dưới sự hộ tống của Luật An ninh Quốc gia Hồng Công, dân chủ và nhân quyền của người dân Hồng Công được bảo đảm chưa từng có. Đúng như Trưởng Đặc khu Hành chính Hồng Công Lâm Trịnh Nguyệt Nga khi trả lời phỏng vấn mới đây đã nêu rõ, Hồng Công rốt cuộc đã vượt qua sóng to gió lớn, thực hiện cục diện ổn định, thậm chí có thể nói là tốt hiện nay.

 

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập