Nam Dương

Bình luận quốc tế: Lít-va – nước có tội ác rành rành về nhân quyền đã đến lúc hối cải triệt để

02-12-2021 10:31:39(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Mấy hôm nữa, cái gọi là “Hội nghị Thượng đỉnh dân chủ” do Mỹ đạo diễn sẽ triệu tập. Trong danh sách dự hội nghị do Mỹ công bố lại có Lít-va, điều này khiến mọi người thấy buồn cười.

  Bình luận quốc tế:  Lít-va – nước có tội ác rành rành về nhân quyền đã đến lúc hối cải triệt để_fororder_litaowan1

Theo báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ, tính đến giữa năm 2019, cộng đồng người Do Thái ở Lít-va đã giảm mạnh còn chưa đến 4000 người. “Nhà tù bí mật” do Lít-va và Cục Tình báo Trung ương Mỹ phối hợp thiết lập đã xâm phạm nghiêm trọng nhân quyền, nhân viên trông giữ nhà tù cố tình ngược đãi tù nhân và lạm dụng bạo lực. Năm 2018, Tòa án Nhân quyền châu Âu tuyên án, Lít-va cho phép Cục Tình báo Trung ương Mỹ thiết lập nhà tù bí mật tại nước mình đã phạm tội danh đồng lõa, đồng thời thực thi một số hành vi xâm phạm nhân quyền.

   Lít-va đã đến lúc hối cải triệt để, đưa ra câu trả lời có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế. Bản thân Mỹ và một số ít nước dự “Hội nghị Thượng đỉnh dân chủ” như Lít-va đã có quá nhiều lịch sử xấu cũng sẽ bị phanh phui trong hội nghị lần này, một lần nữa khiến thế giới nhìn rõ chính trị kiểu Mỹ hoang đường như thế nào.

Biên tập viên:Nam Dương
Lựa chọn phương thức đăng nhập