Hải Vân

Chính khách Mỹ có dám mời người thân của nạn nhân Áp-ga-ni-xtan phát biểu tại “Hội nghị Thượng đỉnh dân chủ” không?

02-12-2021 13:30:28(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Chính khách Mỹ có dám mời người thân của nạn nhân Áp-ga-ni-xtan phát biểu tại “Hội nghị Thượng đỉnh dân chủ” không?_fororder_my1

Đài chúng tôi ngày 1/12 ra bình luận nhan đề: Chính khách Mỹ có dám mời người thân của nạn nhân Áp-ga-ni-xtan phát biểu tại “Hội nghị Thượng đỉnh dân chủ” không?

Quân Mỹ giết chóc vô tội vạ tại Áp-ga-ni-xtan, đến nay vẫn chưa được xử lý. Chả trách Thứ tưởng Ngoại giao Nga Ryabkov mới đây hết sức phê bình, Mỹ tổ chức cái gọi là “Hội nghị Thượng đỉnh dân chủ” trong bối cảnh tình hình Áp-ga-ni-xtan hiện nay là hành động vô liêm sỉ. Mọi người không ngừng hỏi: Chính khách Mỹ có dám mời người thân của nạn nhân Áp-ga-ni-xtan phát biểu tại “Hội nghị Thượng đỉnh dân chủ” không?

Theo số liệu của cơ quan nghiên cứu Anh “Chiến tranh trên không”, trong 20 năm qua, ít nhất có 22 nghìn thường dân vô tội chết trong các cuộc không kích của quân Mỹ. Vô số dân thường bị quân Mỹ giết chết thậm chí không chờ được một câu xin lỗi, càng không có binh sĩ Mỹ chịu trách nhiệm vì cái chết của họ.

Chính khách Mỹ có dám mời người thân của nạn nhân Áp-ga-ni-xtan phát biểu tại “Hội nghị Thượng đỉnh dân chủ” không?_fororder_my2

Cái gọi là “Hội nghị Thượng đỉnh dân chủ” này chẳng liên quan gì đến dân chủ. Trên thực tế, lối làm phân định theo tiêu chuẩn của mình, ngang nhiên kích động chia rẽ, khiêu khích đối đầu của Mỹ chính là sự bóp méo và thóa mạ đối với dân chủ. Nghiên cứu viên cấp cao Trung tâm Nghiên cứu Trung - Mỹ của Mỹ Sourabh Gupta nêu rõ, hội nghị này ngoài gây “cảm giác chia rẽ” trong cộng đồng quốc tế ra chẳng có ý nghĩa nào cả.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập