Kiều Quân

Tẩy chay Thế vận hội Ô-lim-pích mùa đông dưới chiêu bài “nhân quyền” chẳng phải là xâm phạm nhân quyền sao?

02-12-2021 10:50:16(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Tẩy chay Thế vận hội Ô-lim-pích mùa đông dưới chiêu bài “nhân quyền” chẳng phải là xâm phạm nhân quyền sao?_fororder_A-0000091

Được tham gia Thế vận hội Ô-lim-pích là mong ước mãnh liệt nhất của mọi vận động viên, cũng là quyền lợi cơ bản nhất. Nhiều vận động viên trong cả đời chỉ có một cơ hội tham gia Thế vận hội, một khi không thể tham gia thi đấu vì các nguyên nhân như chấn thương, ốm đau, v.v, thường khiến họ hối tiếc cả đời. Nhưng điều khiến mọi người không thể chấp nhận được là, một số vận động viên mất cơ hội tham gia Thế vận hội chỉ là vì nguyên nhân chính trị. Đây là sự xâm phạm cực lớn đối với quyền lợi của vận động viên.

Trong lịch sử, vì nguyên nhân chính trị, hiên tượng tẩy chay Thế vận hội không phải là hiếm. Trong thời gian xảy ra Chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai, Thế vận hội từng ba lần bị hủy bỏ; Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, hai phe Mỹ và Liên Xô đã tẩy chay Thế vận hội Mát-xcơ-va năm 1980 và Thế vận hội Lốt An-giơ-lét năm 1984 của nhau. Những nguyên nhân chính trị này khiến nhiều vận động viên không thể tham gia thi đấu, khiến những năm tháng miệt mài luyện tập của họ đều vô ích, đại gia đình Ô-lim-pích cũng bị bao phủ trong khói mù chính trị. 

Tẩy chay Thế vận hội Ô-lim-pích mùa đông dưới chiêu bài “nhân quyền” chẳng phải là xâm phạm nhân quyền sao?_fororder_A-0000092

Nhưng điều đáng tiếc là, mọi người vẫn chưa rút bài học trong lịch sử. Trong khi công tác trù bị Thế vận hội Ô-lim-pích mùa đông Bắc Kinh bước vào giai đoạn nước rút, các cuộc thi đấu kiểm tra đang liên tục diễn ra, các vận động viên của nhiều nước đã đến Bắc Kinh tham gia thi đấu thử nghiệm, trên thế giới lại xuất hiện một số tiếng nói bất hòa, một số nước phương Tây như Mỹ và những chính khách chống Trung Quốc lại cổ xúy tẩy chay Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh núp dưới chiêu bài “nhân quyền”, thậm chí cản trở các vận động viên tham gia thi đấu, chính trị hóa hoạt động thể thao. Điều này không những đi ngược lại tinh thần Ô-lim-pích, mà còn làm tổn hại tới lợi ích của các vận động viên trên toàn cầu. 

Tẩy chay Thế vận hội Ô-lim-pích mùa đông dưới chiêu bài “nhân quyền” chẳng phải là xâm phạm nhân quyền sao?_fororder_A-0000093

Theo số liệu thống kê của Ủy ban Ô-lim-pích mùa đông Bắc Kinh, tính đến ngày 17/11/2021, Ủy ban Ô-lim-pích của Mỹ, Ca-na-đa, Ô-xtrây-li-a, Niu Di-lân và các nước châu Âu đã nộp hơn 14 nghìn đơn đăng ký, riêng Ủy ban Ô-lim-pích Mỹ đã nộp 1528 đơn đăng ký. Trưởng đoàn thể thao Ô-lim-pích mùa đông Ô-xtrây-li-a Geoff Lipshut cho biết, “Cơ hội đến Bắc Kinh là điều quan trọng nhất đối với vận động viên, các vận động viên Ô-xtrây-li-a rất mong chờ đến sân khấu Ô-lim-pích mùa đông Bắc Kinh”. Chủ tịch Ủy ban Ô-lim-pích Mỹ Susanne Lyons công khai tuyên bố rằng, “Tẩy chay chỉ làm tổn hại tới những vận động viên đại diện nước mình tham gia thi đấu khi mà họ đã tập luyện trong cả đời.” 

Trong “Hiến chương Ô-lim-pích” đã rõ ràng phản đối việc lạm dụng hoạt động thể thao và vận động viên cho bất kỳ mục đích chính trị và thương mại nào. Nhưng Mỹ và phương Tây lại nhiều lần cản trở Trung Quốc tổ chức Thế vận hội Ô-lim-pích dưới chiêu bài “nhân quyền”. Vẫn nhớ năm 2008, tại Pa-ri, Pháp; Luân Đôn, Anh; San Phran-xít-cô, Mỹ, v.v, việc rước lửa thiêng Thế vận hội Ô-lim-pích Bắc Kinh bị các thế lực chính trị cản trở bằng nhiều thủ đoạn khiến mọi người dựng tóc gáy, họ đã đặt chính trị trên tinh thần Ô-lim-pích, trên quyền lợi của các vận động viên.

Tẩy chay Thế vận hội Ô-lim-pích mùa đông dưới chiêu bài “nhân quyền” chẳng phải là xâm phạm nhân quyền sao?_fororder_A-0000094

Thế vận hội Ô-lim-pích là biểu tượng cho hòa bình, là ngày hội đại đoàn kết của nhân dân các nước trên thế giới, là nền tảng thi đấu công bằng của các vận động viên trên toàn cầu, không nên trở thành sân khấu thao túng chính trị, càng không thể xâm phạm quyền lợi của các vận động viên bằng cái cớ “nhân quyền”.

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập