Hải Vân

Nhà lãnh đạo Nga và Việt Nam: Sẽ tiếp tục phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

01-12-2021 13:16:55(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Nhà lãnh đạo Nga và Việt Nam: Sẽ tiếp tục phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện_fororder_Nga-Viet

(Ảnh từ TTXVN)

Theo Tân Hoa xã: Ngày 30/11, tại Thủ đô Mát-xcơ-va, Nga, Tổng thống Pu-tin đã tiếp Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đang ở thăm, hai bên bày tỏ sẽ tiếp tục phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.

Theo cổng điện tử của điện Kremli, hai bên đã thảo luận sự hợp tác trong các lĩnh vực đối thoại chính trị, kinh tế - thương mại, kỹ thuật - quân sự, khoa học - kỹ thuật, giao lưu nhân văn, v.v giữa hai nước, và đã trao đổi ý kiến về những điểm nóng khu vực.

Tổng thống Pu-tin cho biết, Nga trân trọng quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam. Dù chịu sự tác động của dịch Covid-19, nhưng kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước trong năm 2020 vẫn tăng trên 15%, kim ngạch thương mại hai chiều trong 9 tháng đầu năm nay tăng trên 16%.

Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Việt Nam luôn coi Nga là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao, dốc sức vào phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống hai nước, sẽ cố gắng sâu sắc sự hợp tác trong các lĩnh vực của hai bên.

Sau buổi tiếp, hai bên còn ra một bản tuyên bố chung, xác định rõ phương châm cơ bản phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện hai nước Nga - Việt vào trước năm 2030. Tuyên bố cho biết, phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện là một trong những việc ưu tiên của chính sách ngoại giao hai nước, phù hợp với lợi ích lâu dài của hai nước. Sự hợp tác trong các lĩnh vực kỹ thuật quân sự và lĩnh vực an ninh có ý nghĩa hết sức quan trọng trong quan hệ hai nước. Tuyên bố còn cho biết, hai nước chủ trương sâu sắc nhất thể hóa kinh tế khu vực.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập