Hải Vân

Nhà kinh tế học I-ta-li-a: Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới đã mang lại thay đổi sâu sắc cho kinh tế thế giới

29-11-2021 11:52:09(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Nhà kinh tế học I-ta-li-a: Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới đã mang lại thay đổi sâu sắc cho kinh tế thế giới_fororder_wto

Theo tin Đài chúng tôi: Kể từ năm 2001 gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới, sự phát triển kinh tế của Trung Quốc đã thu được thành tựu đáng ghi nhận, trở thành nền kinh tế lớn thứ hai, nước thương mại hàng hóa lớn nhất và nước thu hút vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất toàn cầu. Mới đây, Phó Giáo sư kinh tế học Đại học Rô-ma 2, I-ta-li-a Appolloni cho biết, tỷ lệ đóng góp trung bình hàng năm cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu của Trung Quốc sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới đạt gần 30%, là động cơ tăng trưởng quan trọng của kinh tế thế giới, không những mang lại sự phát triển to lớn cho Trung Quốc, mà còn mang lại thay đổi sâu sắc cho kinh tế thế giới.

Phó Giáo sư Appolloni cho rằng, các doanh nghiệp I-ta-li-a trong lĩnh vực thực phẩm, rượu vang, đồ xa xỉ phẩm, v.v. đã và sẽ tìm được cơ hội phát triển tại thị trường Trung Quốc trong tương lai.

Phó Giáo sư Appolloni cho rằng, Trung Quốc đã và đang ứng phó rất tốt dịch Covid-19, và đã thực hiện tăng trưởng rõ rệt về mặt sản xuất và tiêu dùng trong nước. Các doanh nghiệp Trung Quốc có quan hệ hợp tác với nước ngoài có thể giúp một số nước đang đứng trước khủng hoảng vực dậy kinh tế. Do vậy, vai trò của Trung Quốc trong giai đoạn hiện nay hết sức quan trọng, đặc biệt là những doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư ra nước ngoài.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập