La Thành

Trung Quốc và Nga phối hợp tổ chức Hội thảo về vấn đề dân chủ và nhân quyền tại Giơ-ne-vơ

20-11-2021 15:28:52(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 18/11, Phái đoàn đại diện thường trực Trung Quốc và Phái đoàn đại diện thường trực Nga tại Giơ-ne-vơ phối hợp tổ chức Hội thảo trực tuyến với chủ đề: “Dân chủ và nhân quyền: Theo đuổi chung, thực tiễn đa sắc màu”. Hơn 130 người gồm đại sứ, quan chức ngoại giao cấp cao của hơn 60 nước cùng đại biểu các tổ chức phi chính phủ, học giả và phóng viên đã tham dự và thảo luận sôi nổi xoay quanh vấn đề dân chủ và nhân quyền.

   Đại biện lâm thời Trung Quốc tại Giơ-ne-vơ Lý Tùng phát biểu chỉ rõ, lấn nhân dân làm trung tâm, mới có thể thực hiện nhân quyền toàn diện đích thực. Một quốc gia có dân chủ hay không, phải do người dân nước đó nhận xét. Mượn cớ dân chủ nhân và quyền can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác, gây nên đối đầu, chỉ có thể dẫn đến bấp bênh thậm chí thảm họa.

Đại sứ Nga tại Giơ-ne-vơ Gatilov cho biết, một số nước tự xưng “thành lũy dân chủ” cố giữ tư duy Chiến tranh Lạnh, mưu toan vạch ranh giới theo cái gọi là “tiêu chuẩn dân chủ”, khoét sâu thêm bất đồng giữa các nước, cách làm đó hoàn toàn không thể chấp nhận.

    Đại sứ và quan chức ngoại giao cấp cao của gần 20 nước tại Giơ-ne-vơ tích cực phát biểu, các cuộc thảo luận về vấn đề dân chủ và nhân quyền diễn ra tại Hội thảo khiến mọi người suy ngẫm, có lợi cho việc tăng thêm sự hiểu biết của cộng đồng quốc tế đối với vấn đề dân chủ, nhân quyền.

Biên tập viên:La Thành
Lựa chọn phương thức đăng nhập