Kiều Quân

Mỹ cần tuân theo cách chung sống đúng đắn giữa Trung-Mỹ

17-11-2021 13:53:11(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Mỹ cần tuân theo cách chung sống đúng đắn giữa Trung-Mỹ_fororder_A-0000036

“Trong 50 năm tới, điều quan trọng nhất trong quan hệ quốc tế là Trung-Mỹ cần tìm được cách chung sống đúng đắn.” Sáng 16/11, giờ Bắc Kinh, trong cuộc hội đàm trực tuyến giữa nguyên thủ Trung-Mỹ được cả thế giới quan tâm, nhận định của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhận được nhiều sự quan tâm và suy nghĩ sâu của  cộng đồng quốc.

Đây là cuộc hội đàm trực tuyến được tổ chức sau hai cuộc điện đàm giữa nguyên thủ Trung-Mỹ trong năm nay, thời gian hội đàm kéo dài 3 tiếng rưỡi.

Hiện nay, quan hệ Trung-Mỹ đang đứng giữa ngã ba đường. Do Mỹ đánh giá sai lầm nghiêm trọng về chiến lược đối với Trung Quốc, hết sức kiềm chế và chèn ép Trung Quốc, không ngừng thách thức lằn ranh đỏ của Trung Quốc, khiến quan hệ Trung-Mỹ lâm vào cảnh bế tắc. Trong bối cảnh đó, nhà lãnh đạo Trung-Mỹ tổ chức cuộc hội đàm trực tuyến, nắm bắt hướng phát triển của quan hệ hai nước qua ngoại giao ở cấp bậc cao nhất là nguyên thủ, chắc chắn sẽ có lợi cho việc tránh những phán đoán sai lầm, thúc đẩy việc trao đổi và hợp tác.

Tổng thống Mỹ Bai-đơn trong cuộc hội đàm cho biết, quan hệ Trung – Mỹ “không thể trục trặc”, tái khẳng định Mỹ không tìm cách thay đổi thể chế của Trung Quốc, không tìm cách tăng cường quan hệ đồng minh chống lại Trung Quốc, không có ý định để xảy ra xung đột với Trung Quốc, không ủng hộ “ Đài Loan độc lập”. Đã nói thì phải thực hiện, Mỹ cần thông qua các hành động thực tế để lấy lại lòng tin của người dân Trung Quốc và cộng đồng quốc tế.

Chủ tịch Tập Cận Bình đã ví hai nước Trung – Mỹ là hai con tàu lớn đang đi trên biển, mong hai nước cùng vượt qua sóng gió, “không lệch hướng, không giảm tốc độ, càng không thể đâm nhau”. Đây là sự kỳ vọng của Trung Quốc đối với quan hệ Trung-Mỹ. Mỹ cần bằng những hành động thực tế thực hiện tinh thần cuộc hội đàm giữa nguyên thủ hai nước , tăng cường trao đổi và hợp tác với Trung Quốc, không những làm tốt công việc nội bộ của mỗi nước, mà còn gánh vác trách nhiệm quốc tế. Đây là nguyện vọng chung của nhân dân hai nước Trung-Mỹ và các nước trên thế giới.

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập