Thu Nguyệt

Tổng thống Mỹ Bai-đơn ký đạo luật đầu tư cơ sở hạ tầng nghìn tỷ đô la

17-11-2021 11:02:24(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Tổng thống Mỹ Bai-đơn ký dự luật đầu tư cơ sở hạ tầng nghìn tỷ đô la_fororder_1128070413_16370624002881n

Theo tin Tân Hoa xã: Ngày 15/11, Tổng thống Mỹ Bai-đơn đã ký đạo luật đầu tư cơ sở hạ tầng xuyên các đảng phái với tổng trị giá khoảng 1 nghìn tỷ USD tại Nhà Trắng. Các nhà kinh tế cho rằng, đạo luật này không đủ để bù lấp khoảng trống tài chính cơ sở hạ tầng khổng lồ tại Mỹ và vai trò hạn chế đối với việc kéo tăng trưởng kinh tế.

Tại lễ ký đạo luật, Tổng thống Bai-đơn tuyên bố, đạo luật này sẽ là khoản đầu tư lớn nhất trong nhiều thập kỷ vào cơ sở hạ tầng như đường xá, cầu cống, đường sắt và giao thông công cộng Mỹ, tạo ra một lượng lớn việc làm và làm dịu tình trạng thắt cổ chai trong chuỗi cung ứng. So với kế hoạch cơ sở hạ tầng được đề xuất ban đầu của ông Bai-đơn là khoảng 2 nghìn 250 tỷ USD, quy mô đầu tư của dự luật đã thu hẹp đáng kể.

Theo ước tính của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ, đạo luật sẽ làm tăng thâm hụt ngân sách liên bang khoảng 256 tỷ USD trong 10 năm tới.

 

Biên tập viên:Thu Nguyệt
Lựa chọn phương thức đăng nhập