Nam Dương

Trung Quốc: Nhiệm vụ đàm phán của Hội nghị cấp Bộ trưởng LHQ về biến đổi khí hậu hết sức gian nan

09-11-2021 10:54:21(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Trung Quốc: Nhiệm vụ đàm phán của Hội nghị cấp Bộ trưởng LHQ về biến đổi khí hậu hết sức gian nan_fororder_giaichanhoa1

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 11/8 giờ địa phương, Đặc phái viên về biến đổi khí hậu Trung Quốc Giải Chấn Hoa cho biết, hiện quá trình Hội nghị Biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc lần thứ 26 – COP26 đã đi được nửa chặng đườngquá bán, nhìn chung các bên đã nêu rõ và trình bày hơn nữa lập trường của mình tại cuộc đàm phán tuần thứ nhất, những điểm bất đồng chính đã thể hiệnđược nổi cộm. Có thể nhìn thấy, các bên vẫn giữ lập trường vốn có của mình, vì vậy, nhiệm vụ đàm phán cấp Bộ trường trong tuần này sẽ hết sức gian nan.

  Ông Giải Chấn Hoa cho biết, mục tiêu trong “Hiệp định Pa-ri” về “kiểm soát mức tăng nhiệt độ trchung bình toàn cầu trong 2 độ C so với trước công nghiệp hóa, đồng thời tận khả năng kiểm soát trong 1,5 độ C” đã thu được nhận thức chung của các nước, thể hiện tính bao trùm to lớn. Trung Quốc không hy vọng vì lập lại mục tiêu tại hội nghị COP 26 lần này mà triển khai đàm phán, xảy ra bất đồng, để lùi những vấn đề thực tế cần giải quyết.

 

 

Biên tập viên:Nam Dương
Lựa chọn phương thức đăng nhập