Duy Hoa

Che giấu sự cố tàu ngầm hạt nhân – Quân Mỹ có tật giật mình muốn che giấu điều gì?

05-11-2021 11:58:39(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, Hải quân Mỹ công bố báo cáo điều tra sự cố va chạm của tàu nghầm hạt nhân Connecticut, nói tàu ngầm này bị hư hại nghiêm trọng vì đâm vào “một núi ngầm dưới biển chưa được biết đến”. Tuy nhiên, báo cáo công bố chậm này không nói rõ các vấn đề then chốt như ý đồ hàng hải của tàu ngầm, địa điểm xảy ra sự cố, liệu có gây rò rỉ hạt nhân hay không, liệu có phá hoại môi trường biển ở Nam Hải hay không. Mọi người chắc có hoài nghi, quân Mỹ che giấu sự cố, có phải vì có tật giật mình không? Họ đang che giấu điều gì?

Che giấu sự cố tàu ngầm hạt nhân – Quân Mỹ có tật giật mình muốn che giấu gì?_fororder_核潜艇事故1

Những năm qua, Mỹ thúc đẩy cái gọi là “chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương”, mượn cớ “Tự do hàng hải” triển khai hoạt động quân sự với tần suất cao ở khu vực Nam Hải.

Tàu ngầm Connecticut là tàu ngầm hạt nhân thuộc lớp Seawolf (Sói biển) tiên tiến nhất của quân Mỹ, có năng lực công kích và trinh sát mạnh mẽ. Tàu ngầm này lần này đến Nam Hải, hiển nhiên không xuất phát từ lòng tốt. Thời gian gần đây, quân Mỹ cử máy bay trinh sát hạt nhân WC-135w đến Nam Hải trinh sát. Tờ “Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng” Hồng Công suy đoán, hành động này là nhằm điều tra sự cố va chạm của tàu ngầm có gây rò rỉ hạt nhân hay không.

Che giấu sự cố tàu ngầm hạt nhân – Quân Mỹ có tật giật mình muốn che giấu gì?_fororder_核潜艇事故2

Ngoài ra, xem xét đến “lịch sử đen” của quân Mỹ từng nhiều lần xảy ra sự cố hạt nhân, mọi người cũng có lý do hoài nghi. Xoay quanh các điểm hoài nghi về sự cố này, toàn thế giới đều đang theo dõi sát sao, quân Mỹ đừng hòng giả câm giả điếc, cần phải nói rõ.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập