Kiều Quân

Nếu Mỹ không muốn, Trung-Mỹ sẽ không rơi vào cuộc “Chiến tranh lạnh mới”

03-11-2021 10:14:52(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Nếu Mỹ không muốn, Trung-Mỹ sẽ không rơi vào cuộc “Chiến tranh lạnh mới”_fororder_CCTV-0013838

Một cuộc phóng thử nghiệm tàu vũ trụ thông thường bị thổi phồng thành cuộc thử nghiệm “vũ khí siêu vượt âm, hơn nữa còn sử dụng một cụm từ lịch sử quen thuộc với người Mỹ trong thời kỳ Chiến tranh lạnh giữa Mỹ-Liên Xô, đó  là “thời khắc Sputnik”, mưu toan một lần nữa kích động mối lo ngại của mọi người đối với cuộc chạy đua vũ trang như thời Chiến tranh lạnh.

Phương Tây có câu ngạn ngữ: Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết chệt. Trong thời kỳ Chiến tranh lạnh, hai phe lớn do Mỹ và Liên Xô đứng đầu đã triển khai cuộc đọ sức kéo dài trong nửa thế kỷ. Hai bên thông qua các hình thức “Chiến tranh lạnh” như đối đầu chính trị, phong toả kinh tế, chạy đua vũ trang, thâm nhập văn hoá, v.v, đã đối đầu và cạnh tranh trên phạm vi toàn cầu, đe doạ nghiêm trọng đến nền hoà bình lâu dài của thế giới và sự thịnh vượng  chung của các nước.

Mỹ là người đề ra “Chiến tranh lạnh mới” giữa Mỹ và Trung Quốc, cũng là người chén ép Trung Quốc. Công ty khoa học công nghệ cao Huawei Trung Quốc mang lại lợi nhuận cho nhiều công ty sản xuất chíp của Mỹ. Nhưng Mỹ lại hạn chế Huawei kinh doanh tại Mỹ với lý do an ninh quốc gia, cắt đứt chuỗi cung ứng của Huawei, khiến Huawei lâm vào tình thế khó khăn. Bộ Tư pháp Mỹ thậm chí còn xúi giục Ca-na-đa giam giữ và hòng dẫn độ bà Mạnh Vãn Châu, con gái nhà sáng lập Công ty Huawei Nhậm Chính Phi. Cuối năm 2020, Mỹ còn đưa 18 trường đại học của Trung Quốc vào danh sách trừng phạt vì  lý do an ninh.

Nếu Mỹ không muốn, Trung-Mỹ sẽ không rơi vào cuộc “Chiến tranh lạnh mới”_fororder_CCTV-0013839

Khác với sự ngăn cách của hai đồng minh phương Đông và phương Tây trong thời kỳ Chiến tranh lạnh Mỹ – Liên Xô, ngày nay Trung Quốc và Mỹ đã kết nối chặt chẽ trong lĩnh vực kinh tế – thương mại. Năm 1979, khi hai nước Trung-Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao, kim ngạch thương mại giữa hai nước chỉ có 2,5 tỷ USD. Đến năm 2020, kim ngạch thương mại giữa hai nước lên tới 586,7 tỷ USD, tăng gấp hơn 230 lần. Ba quý đầu năm nay, kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 3.520 tỷ Nhân dân tệ, tăng 24,9% so với cùng kỳ. Các mặt hàng của Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ chủ yếu gồm máy tính, điện thoại di động, màn hình, hàng dệt may, v.v, nhập khẩu chủ yếu từ Mỹ gồm hàng nông sản, chất bán dẫn, máy móc và dụng cụ y tế, v.v, Điều này cho thấy, Trung Quốc và Mỹ có sự bổ trợ rất lớn trong chuỗi công nghiệp và cung ứng, chứ không phải là mang tính cạnh tranh. Lịch sử đã chứng minh, Trung-Mỹ hợp tác, hai nước và thế giới đều được hưởng lợi, Trung-Mỹ đối đầu, hai nước và thế giới đều bị thiệt hại, điều này là nhận thức chung của hầu hết người Trung Quốc.

Nếu Mỹ không muốn, Trung-Mỹ sẽ không rơi vào cuộc “Chiến tranh lạnh mới”_fororder_CCTV-0013840

Ngày nay, người Trung Quốc lái xe Tesla, sử dụng điện thoại Iphone, ăn McDonald's, uống cô-ca-cô-la xem các bộ phim bom tấn của Mỹ , đi chơi tại công viên Đi-xnây-len (Disneyland ) hay U-ni-vơ-sờ (Universal Studios), những thứ này đều đã là chuyện bình thường. Trung Quốc không có ý định tham gia vào “Chiến tranh lạnh mới” với Mỹ.

Trung Quốc có 1,4 tỷ dân, bản thân Trung Quốc có nhiều việc trong nước phải làm, như củng cố thành quả thoát nghèo, chấn hưng nông thôn, phòng chống dịch bệnh, việc làm, dưỡng lão, y tế, v.v, làm những việc này đã đủ bận rộn rồi. Trọng tâm của Chính phủ Trung Quốc luôn là làm thế nào để người dân có được cuộc sống tốt đẹp hơn, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện “Chiến tranh lạnh mới” với bất cứ nước nào. Trung Quốc càng không muốn theo gót Mỹ, mưu toan làm thay đổi thế giới bằng hình thức “cha thầy”, quyết không cho phép Trung Quốc bị cuốn vào các cuộc chiến như Mỹ tiến hành tại I-rắc, Xy-ri, v.v, Miễn là Mỹ không muốn, Trung Quốc và Mỹ sẽ không rơi vào cái gọi là “Chiến tranh lạnh mới”. 

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập