Mẫn Linh

Mỹ nên chấm dứt “vở kịch nhân quyền” giả dối

23-10-2021 14:31:53(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Mỹ nên chấm dứt “vở kịch nhân quyền” giả dối_fororder_src=http___mz.eastday.com_59440798.jpeg_imageslim&refer=http___mz.eastday

Ngày 21/10 theo giờ địa phương, Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố, vu cáo “nhân quyền và tự do ở Hồng Công tiếp tục bị ăn mòn”, bôi nhọ Luật An ninh quốc gia Hồng Công, và “yêu cầu” một cách vô lý Trung Quốc trả tự do cho các phần tử chống Trung Quốc làm rối loạn Hồng Công bị bắt. Luận điệu cũ rích này tràn đầy lời giả rối, không lừa bịp được bất cứ người nào, chỉ sẽ tiếp tục nêu bật cách làm “tiêu chuẩn kép” và dụng ý gây tai họa cho Hồng Công của Mỹ.

Tại Khóa họp lần thứ 48 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc bế mạc mới đây, đại diện nhiều nước đồng loạt có bài phát biểu, nêu rõ nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ là nền tảng của trật tự quốc tế, vấn đề Hồng Công là công việc nội bộ của Trung Quốc, các thế lực bên ngoài không nên can thiệp. Ngày 21/10, tại phiên họp Ủy ban thứ ba của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, hơn 60 nước có bài phát biểu chung, ủng hộ Trung Quốc thực hiện “một nước hai chế độ” tại Đặc khu Hành chính Hồng Công, phản đối chính trị hóa và áp dụng tiêu chuẩn kép trong vấn đề nhân quyền.

Mỹ nên chấm dứt “vở kịch nhân quyền” giả dối_fororder_src=http___mz.eastday.com_59440799.jpeg_imageslim&refer=http___mz.eastday

Trước tiếng nói chính nghĩa của cộng đồng quốc tế, Mỹ không nên giả câm giả điếc, càng cần soi chiếu bản thân. Từ chủ nghĩa chủng tộc mang tính hệ thống tồn tại lâu nay đến chống dịch thất bại phớt lờ quyền sống của người dân, rồi là can thiệp vũ trang vào nước khác gây thảm họa nhân đạo nghiêm trọng, sự thật đã chứng minh: Cái gọi là “sư cụ nhần quyền” vừa vặn là nước chà đạp nhân quyền lớn nhất.

Hiện nay, qua “vở kịch nhân quyền” giả dối của Mỹ, thế giới đã nhận rõ: Việc mà một số người Mỹ quan tâm hoàn toàn không phải Hồng Công làm thế nào để thực hiện yên ổn lâu dài, mà là làm thế nào để lợi dụng một số ít phần tử chống Trung Quốc làm rối loạn Hồng Công tiếp tục kích động mâu thuẫn, gây tai họa cho Hồng Công, kiềm chế Trung Quốc.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập