Hải Vân

Mỹ phô trương vũ lực khiến thế giới lo ngại

22-10-2021 14:53:37(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Mỹ phô trương vũ lực khiến thế giới lo ngại_fororder_longai

Mới đây, một số quan chức cấp cao Mỹ một lần nữa cổ xúy cái gọi là “mối đe dọa Trung Quốc”, có thể nói là giặc hô bắt giặc, mục đích chẳng qua là kiếm cớ tăng cường sức mạnh quân sự, tiếp tục nâng đỡ bá quyền kiểu Mỹ hoành hành thế giới.

Một tháng trước, Hạ viện Mỹ thông qua dự luật trao quyền quốc phòng tài khóa 2022, kế hoạch đầu tư nguồn vốn kếch sù nâng cấp sức mạnh hạt nhân “ba trong một”.

Bên cạnh đó, Mỹ cùng Anh và Ô-xtrây-li-a thành lập Đối tác an ninh ba bên (AUKUS), và ký thoả thuận chia sẻ và chế tạo công nghệ tàu ngầm hạt nhân. Từ Đông Bắc Á đến Đông Nam Á, hầu như tất cả các nước đều bị AUKUS cuốn vào mối lo ngại an ninh.

Trong khi đó, việc xây dựng phát triển của quốc phòng và quân đội Trung Quốc hoàn toàn là xuất phát từ nhu cầu bảo vệ chủ quyền, an ninh, lợi ích phát triển của quốc gia, “vĩnh viễn không xưng bá, vĩnh viễn không bành trướng, vĩnh viễn không tìm kiếm phạm vi thế lực” là đặc trưng rõ rệt của quốc phòng Trung Quốc thời đại mới. Ngân sách dành cho quốc phòng của Trung Quốc nhìn chung phù hợp với trình độ phát triển kinh tế của quốc gia, duy trì tăng trưởng ổn định, vừa phải.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập