Sảnh Hoa

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bầu ra 18 thành viên Hội đồng nhân quyền trong đó có Mỹ

15-10-2021 14:08:13(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 14/10, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Khóa 76 đã bầu ra 18 thành viên Hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc, trong đó có Mỹ, để thay thế các thành viên sắp hết nhiệm kỳ vào cuối năm nay.

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bầu ra 18 thành viên Hội đồng nhân quyền trong đó có Mỹ_fororder_204527709

Trong cuộc bầu cử diễn ra cùng ngày, Mỹ đã nhận được 168 phiếu trong số 193 phiếu, tỷ lệ phiếu bầu xếp thứ hai từ dưới lên trong 18 nước được bầu.

Trong nhiệm kỳ của Tổng thống Đô-nan Trăm, Mỹ đã từng tuyên bố rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc vào tháng 6/2018, nói rằng hội đồng này “có thành kiến” đối với I-xra-en và “không thể bảo vệ hữu hiệu nhân quyền”. Đầu năm nay, sau khi đảm nhiệm Tổng thống, Tổng thống Bai-đơn tuyên bố, Mỹ nối lại tiếp xúc với Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc với tư cách quan sát viên.

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập