Duy Hoa

“Vệ sĩ nhân quyền” nên từ bỏ tật xấu sau gần 1 tháng bị toàn cầu cực lực phê bình

12-10-2021 14:20:44(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, Khóa họp lần thứ 48 Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã bế mạc. Trong gần 1 tháng diễn ra khóa họp, tội ác nhân quyền và sự giả dối về chính sách nhân quyền của các nước Mỹ, Anh, Ca-na-đa, Ô-xtrây-li-a, v.v. bị nhiều nước cực lực phê bình. Vào ngày bế mạc, Khóa họp thông qua nghị quyết “Tác động tiêu cực của các vấn đề tàn dư của chủ nghĩa thực dân đối với việc thụ hưởng quyền con người” do Trung Quốc đề xuất, việc này nói lên cộng đồng quốc tế đã nhìn thấy rõ bản chất giả dối của phương Tây, đó là “nhân quyền giả, bá quyền thật”, “dân chủ giả, can thiệp thật”, khiến âm mưu của phương Tây mượn cớ nhân quyền bôi nhọ nước khác, can thiệp công việc nội bộ của nước khác đã bị phá vỡ hoàn toàn.

“Vệ sĩ nhân quyền” nên từ bỏ tật xấu sau gần 1 tháng bị toàn cầu cực lực phê bình_fororder_联合国人权理事会1

Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc vốn là nền tảng cho các bên triển khai đối thoại và hợp tác mang tính xây dựng trên vấn đề nhân quyền, nhưng một số nước phương Tây lại mưu toan biến nó thành sân khấu đối đầu chính trị, công kích và bôi nhọ Trung Quốc trên vấn đề liên quan Tân Cương, Hồng Công, v.v. Nhưng, lời giả dối vẫn chỉ là giả dối, lẽ phải ở lòng người. Tại khóa họp lần này, gần 100 nước thông qua các phương thức như phát biểu chung, phát biểu riêng, gửi thư liên danh, v.v. bày tỏ ủng hộ lập trường của Trung Quốc, nhấn mạnh Tân Cương, Hồng Công và Tây Tạng hoàn toàn là công việc nội bộ của Trung Quốc, bất cứ quốc gia nào cũng không nên can thiệp.

Cộng đồng quốc tế ủng hộ rộng rãi lập trường của Trung Quốc, cũng vì rất bất mãn trước hành vi của một số nước phương Tây mượn cớ nhân quyền can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác, và rất bất bình trước vết nhơ nhân quyền của họ.

“Vệ sĩ nhân quyền” phương Tây hãy xử lý “khoản nợ về nhân quyền” của nước mình, nên từ bỏ tật xấu chỉ tay năm ngón, hống hách sai khiến đối với tình hình nhân quyền nước khác.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập