Duy Hoa

Bác sĩ trẻ Dim-ba-bu-ê tham thảo kinh nghiệm phát triển Đông y chấn hưng y học cổ truyền

11-10-2021 13:10:26(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Y tế là lĩnh vực hợp tác quan trọng giữa Trung Quốc và Dim-ba-bu-ê. Nhiều năm qua, Trung Quốc đã cử nhiều đội y tế, viện trợ xây dựng Bệnh viện Hữu nghị Trung Quốc – Dim-ba-bu-ê, triển khai hợp tác đào tạo nhân viên tại quốc gia ở phía Nam châu Phi này.

Tháng 9 năm ngoái, Trung tâm Châm cứu Đông y Trung Quốc – Dim-ba-bu-ê chính thức thành lập tại Thủ đô Ha-ra-rê, Dim-ba-bu-ê, cung cấp dịch vụ đặc sắc Đông y dược cho người dân địa phương.

Bác sĩ trẻ Dim-ba-bu-ê tham thảo kinh nghiệm phát triển Đông y chấn hưng y học cổ truyền_fororder_津巴布韦医生1

Bác sĩ trẻ của trung tâm này Ca-ren Gu-ru-rê (Karen Gurure) đang học theo bác sĩ Đông y người Trung Quốc Tôn Sảng, cùng cung cấp cho bệnh nhân dịch vụ chẩn đoán và điều trị bằng Đông y. Chị Gu-ru-rê năm nay 27 tuổi, từ nhỏ đã có chí hướng làm bác sĩ. Từ năm 2014 đến năm 2020, chị học Đông y tại trường Đại học Đông y dược Giang Tây, Trung Quốc. Chị cho biết, trong thời gian học tại Trung Quốc, chị tận mắt chứng kiến hiệu quả điều trị của Đông y, vì vậy chị đã quyết tâm, mong thúc đẩy phát triển Đông y tại Dim-ba-bu-ê, mang lại lợi ích cho người dân địa phương.

Bác sĩ trẻ Dim-ba-bu-ê tham thảo kinh nghiệm phát triển Đông y chấn hưng y học cổ truyền_fororder_津巴布韦医生2

Dim-ba-bu-ê cũng có y học cổ truyền lâu đời, chủng loại thảo dược phong phú, người dân cũng đồng thuận năng lực điều trị của bác sĩ y học cổ truyền. Chị Gu-ru-rê cho biết, chịu ảnh hưởng bởi hoàn cảnh gia đình, chị từ nhỏ đã rất có hứng thú với các loại thảo dược, khi bị ốm cũng tìm kiếm dùng y học cổ truyền điều trị. Nhưng, chị cho biết, so với Đông y, y học cổ truyền của Dim-ba-bu-ê còn chưa thực hiện hiện đại hóa. Chị mong sử dụng những thứ mình học được, chấn hưng và kế thừa tốt hơn y học cổ truyền nước mình.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập