Mẫn Linh

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc cùng đưa ra chiến lược tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 trên toàn cầu

08-10-2021 15:28:58(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 7/10, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới Tê-đrốt và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Gu-tê-rét cùng đưa ra chiến lược tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 toàn cầu nhằm thực hiện mục tiêu tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 cho khoảng 40% dân số thế giới vào cuối năm 2021 và nâng tỷ lệ này lên 70% vào giữa năm 2022.

Ông Tê-đrốt và ông Gu-tê-rét kêu gọi ưu tiên cung cấp vắc-xin cho các nước có thu nhập thấp, đặc biệt là các nước châu Phi.

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc cùng đưa ra chiến lược tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 trên toàn cầu_fororder_4

Ông Tê-đrốt cho biết, sản lượng vắc-xin toàn cầu hiện đạt xấp xỉ 1 tỷ 500 triệu liều/tháng, miễn là phân phối công bằng thì đủ lượng cung ứng cho thực hiện mục tiêu này.

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc cùng đưa ra chiến lược tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 trên toàn cầu_fororder_5

Ông Gu-tê-rét trong bài phát biểu đã hối thúc các nước thành viên Liên Hợp Quốc thực hiện chức trách của mình, đoàn kết nhất trí, tận khả năng bảo đảm chiến lược tiêm vắc-xin này thu được thành công.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập