Kiều Quân

Phó Đại sứ Trung Quốc tại LHQ hối thúc các nước hữu quan uốn nắn cách làm sai lầm trên vấn đề “Phong trào Đông Tuốc-ki-xtan”

07-10-2021 15:39:16(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Phó Đại sứ Trung Quốc tại LHQ hối thúc các nước hữu quan sửa chữa cách làm sai lầm trên vấn đề “Phong trào Đông Tuốc-ki-xtan”_fororder_CCTV-0013787.JPG

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 6/10, giờ địa phương, Ủy ban Pháp luật Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khoá 76 đã tổ chức phiên thảo luận chung về vấn đề “Biện pháp xoá bỏ chủ nghĩa khủng bố quốc tế”. Phó Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Cảnh Sảng trong bài phát biểu đã phê bình cách làm của cá biệt nước sẽ xoá tên “Phong trào Đông Tuốc-ki-xtan” trong danh sách chủ nghĩa khủng bố của nước mình, đồng thời gỡ tội và bênh vực cho tổ chức này, hối thúc các nước hữu quan xuất phát từ đại cục hợp tác chống khủng bố quốc tế, lập tức uốn nắn cách làm sai lầm, khôi phục nhận định đối với tổ chức khủng bố “Phong trào Đông Tuốc-ki-xtan”.

Ông Cảnh Sảng cho biết, “Phong trào Đông Tuốc-ki-xtan” là tổ chức khủng bố quốc tế nằm trong danh sách của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc, báo cáo do Nhóm chuyên gia Ủy ban trừng phạt Hội đồng bảo an khởi thảo cho thấy, “Phong trào Đông Tuốc-ki-xtan” hiện nay vẫn hoạt động rất sôi nổi, có hàng nghìn thành viên trong lãnh thổ Xy-ri, có hàng trăm thành viên trong lãnh thổ Áp-ga-ni-xtan, vẫn duy trì liên hệ với các thế lực khủng bố như “An Kê-đa”.

Ông Cảnh Sảng nhấn mạnh, cá biệt nước xoá tên “Phong trào Đông Tuốc-ki-xtan” trong danh sách tổ chức khủng bố của nước mình, gỡ tội và bênh vực cho họ, hoàn toàn là thực thi tiêu chuển kép, thao túng chính trị chương trình nghị sự, có mục đích đen tối ở đằng sau.

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập