Duy Hoa

Lô vắc-xin ngừa COVID-19 đầu tiên của Sinopharm Trung Quốc mà Ăng-gô-la đặt mua đã vận chuyển đến Lu-an-đa

05-10-2021 15:43:54(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 4/10, lô vắc-xin ngừa COVID-19 đầu tiên của Sinopharm Trung Quốc do Chính phủ Ăng-gô-la trực tiếp đặt mua tại Trung Quốc đã vận chuyển đến Thủ đô Lu-an-đa, Ăng-gô-la. Đại sứ Trung Quốc tại Ăng-gô-la Cung Thao, Bộ trưởng Nội vụ Ăng-gô-la Phu-ta-đô và Bộ trưởng Y tế Lu-tu-cu-ta tham dự lễ bàn giao vắc-xin.

Lô vắc-xin ngừa COVID-19 đầu tiên của Sinopharm Trung Quốc mà Ăng-gô-la đặt mua đã vận chuyển đến Lu-an-đa_fororder_安哥拉

Bộ trưởng Nội vụ Ăng-gô-la Phu-ta-đô cho biết, Ăng-gô-la cảm ơn sâu sắc Trung Quốc đã hỗ trợ Ăng-gô-la phòng chống dịch qua các phương thức viện trợ vật tư, trao đổi nhân viên, chia sẻ công nghệ, v.v.,. Lô vắc-xin đầu tiên của Ăng-gô-la mua sắm từ Trung Quốc được vận chuyển đến Lu-an-đa là một thành quả quan trọng nữa về hợp tác song phương trong lĩnh vực phòng chống dịch, sẽ trực tiếp góp sức cho Ăng-gô-la đẩy nhanh triển khai kế hoạch toàn dân tiêm chủng, thúc đẩy khôi phục sự qua lại giữa nhân viên và khôi phục làm việc và sản xuất. Ăng-gô-la nguyện tiếp tục cùng Trung Quốc tăng cường hợp tác phòng chống dịch, mua sắm càng nhiều vật tư phòng chống dịch từ Trung Quốc, phấn đấu sớm giành được thắng lợi cuối cùng trong cuộc chiến chống dịch.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập