Thu Nguyệt

Nhóm nghiên cứu Trung Quốc có bài đăng trên tạp chí “The Lancet”: Việc điều tra nguồn gốc vi-rút nCov không nên chỉ ở Trung Quốc

28-09-2021 16:07:05(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Nhóm nghiên cứu Trung Quốc có bài đăng trên tạp chí “The Lancet”: Việc điều tra nguồn gốc  vi-rút cô-rô-na không nên chỉ ở Trung Quốc_fororder_000_uf8sc

Theo tin Đài chúng tôi: “Chúng tôi có lý do để kiến nghị, giai đoạn tiếp theo của cuộc điều tra nguồn gốc vi-rút nCoV không nên chỉ tập trung vào Trung Quốc; ngược lại, nên tiến hành một cuộc tìm kiếm toàn cầu để xác định thời gian và vị trí của động vật đầu tiên lây sang con người”.

Mới đây, tạp chí y tế hàng đầu quốc tế “The Lancet” đã đăng một bài báo trên mạng của nhóm nghiên cứu Trung Quốc, nhan đề "Cần phải triển khai nghiên cứu truy tìm nguồn gốc vi-rút nCov trên phạm vi toàn cầu nhằm phòng chống đại dịch". Các tác giả đã đưa ra kiến nghị trên một cách rõ ràng.

Bài viết nêu rõ, nhiều nghiên cứu được thực hiện do các nhà khoa học khắp thế giới phát hiện, sự lây lan của vi-rút nCov từ động vật sang con người là nguồn gốc có khả năng nhất, rò rỉ từ phòng thí nghiệm là cực kỳ khó xảy ra.

Biên tập viên:Thu Nguyệt
Lựa chọn phương thức đăng nhập