Mẫn Linh

“Người thổi còi” vạch trần quyền trị ngoại của Mỹ bình luận về bà Mạnh Vãn Chu về nước bình an: Trung Quốc đối trọng với quyền trị ngoại của Mỹ bằng ý chí quốc gia, là hình mẫu cho thế giới

27-09-2021 17:19:12(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Sau cuộc sống bị quản thúc tại nhà gần 3 năm ở Ca-na-đa, mới đây, Tổng Giám đốc Tài chính Công ty Huawei Mạnh Vãn Chu đã an toàn trở về Trung Quốc. Trước đó, khi dự phiên tòa ở Mỹ, bà bác lại các cáo buộc liên quan. Cuối cùng, không những đạt được thỏa thuận hoãn khởi tố với tòa án Mỹ liên quan, mà Mỹ cũng rút lại đơn xin dẫn độ đối với bà. Frederic Pierucci, tác giả của cuốn sách bán chạy nổi tiếng “Cãm bẫy Mỹ”, cựu Tổng Giám đốc thị trường và tiêu thụ Tập đoàn Alstom Pháp cho biết, Trung Quốc lần này đối trọng với quyền trị ngoại của Mỹ bằng ý chí quốc gia, là hình mẫu cho thế giới. Ông cho rằng, mặc dù hiện nay không nói, nhưng trong lòng các nước khác chắc chắn ấn tượng sâu sắc. Sau này khi đối mặt với quyền trị ngoại của Mỹ cũng cần dựa vào lý lẽ để tranh luận như Trung Quốc mới có lối thoát.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập