Hải Vân

Vết nhơ đầy mình, Mỹ mới là nước phá loại lớn nhất đối với môi trường hòa bình quốc tế sau Thế chiến thứ hai

24-09-2021 17:07:10(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Ngày 21/9 là Ngày Quốc tế Hoà bình. Tuy nhiên, không ít nước và vùng lãnh thổ trên thế giới này vẫn chưa được hưởng hòa bình. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mỹ dồn dập phát động chiến tranh tại nước ngoài, gây bấp bênh trên phạm vi toàn cầu, gây thương vong lớn về thường dân vô tội và thiệt hại nặng nề về kinh tế, Mỹ mới là nước phá hoại lớn nhất đối với môi trường hòa bình quốc tế.

Theo thống kê chưa đầy đủ, từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2001, cả thế giới đã xảy ra 248 cuộc xung đột vũ trang, trong đó có 201 cuộc do Mỹ phát động, chiếm 81%. Sau Thế chiến thứ hai, hầu như tất cả Tổng thống Mỹ trong nhiệm kỳ đều từng phát động hoặc tham gia chiến tranh ở nước ngoài.

Chẳng hạn như: Chiến tranh Triều Tiên đã làm 3 triệu dân thường thiệt mạng;

Vết nhơ đầy mình, Mỹ mới là nước phá loại lớn nhất đối với môi trường hòa bình quốc tế sau Thế chiến thứ hai_fororder_chien2

chiến tranh Việt Nam làm 2 triệu dân thường thiệt mạng;

Vết nhơ đầy mình, Mỹ mới là nước phá loại lớn nhất đối với môi trường hòa bình quốc tế sau Thế chiến thứ hai_fororder_chien3

Chiến tranh vùng Vịnh làm 120 nghìn dân thường thiệt mạng, trừng phạt làm 2 triệu người thiệt mạng, thiệt hại kinh tế lên đến 600 tỷ USD.

Vết nhơ đầy mình, Mỹ mới là nước phá loại lớn nhất đối với môi trường hòa bình quốc tế sau Thế chiến thứ hai_fororder_chien4

Chiến tranh Áp-ga-ni-xtan làm hơn 30 nghìn dân thường thiệt mạng, 70 nghìn người bị thương.

Vết nhơ đầy mình, Mỹ mới là nước phá loại lớn nhất đối với môi trường hòa bình quốc tế sau Thế chiến thứ hai_fororder_chien5

Chiến tranh I-rắc làm hơn 200-250 nghìn người thiệt mạng, khiến 2,5 triệu người thành người tị nạn. Chiến tranh Xy-ri, làm hơn 40 nghìn dân thường thiệt mạng...

Vết nhơ đầy mình, Mỹ mới là nước phá loại lớn nhất đối với môi trường hòa bình quốc tế sau Thế chiến thứ hai_fororder_chien6

Ngay cả cựu Tổng thống Mỹ Ca-tơ cũng phải thừa nhận, Mỹ xứng đáng được gọi là quốc gia hiếu chiến nhất trong lịch sử thế giới.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập