Hải Vân

Ngoại trưởng Pháp “pháo kích” việc Ô-xtrây-li-a và Mỹ hợp mưu hủy hợp đồng tàu ngầm, nói rằng vấn đề của Mỹ là ở chỗ làm rạn nứt tín nhiệm

21-09-2021 15:42:37(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Ngoại trưởng Pháp “pháo kích” việc Ô-xtrây-li-a và Mỹ hợp mưu hủy hợp đồng tàu ngầm hạt nhân, nói rằng vấn đề của Mỹ là ở chỗ làm rạn nứt tín nhiệm_fororder_phap

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 20/9, Ngoại trưởng Pháp Le Drian tiếp tục “pháo kích” hành vi Ô-xtrây-li-a và Mỹ hợp mưu hủy hợp đồng tàu ngầm. Ông Le Drian nhấn mạnh, đây không chỉ là một vấn đề liên quan đến hợp đồng công nghệ quân sự, vấn đề nghiêm trọng hơn là sự rạn nứt về tín nhiệm giữa các bạn đồng minh.

Ông Le Drian còn cho biết, Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Âu Von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Michel ngày 20/9 cũng bày tỏ thái độ về việc này, đã nói lên sự nghi ngờ và lo ngại đối với quan hệ với Mỹ của Pháp khiến cả Liên minh châu Âu đồng cảm, thách thức đặt ra trước các nước Liên minh châu Âu là làm thế nào kiên trì và cùng bảo vệ chủ nghĩa đa phương.

Ông Le Drian thẳng thắn rằng, Pháp tưởng rằng Mỹ đã lật sang trang thi hành chủ nghĩa đơn phương và chính sách không thể đoán trước, nhưng cách làm hiện nay của Mỹ lại khiến người nghĩ đến quá khứ “rời khỏi nhóm” dồn dập trước đó của nước này.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập