Hải Vân

Đáng thương! Mỹ quen đâm lén sau lưng chưa chắc không bán rẻ Anh và Ô-xtrây-li-a

18-09-2021 17:00:15(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Đáng thương! Mỹ quen đâm lén sau lưng chưa chắc không bán rẻ Anh và Ô-xtrây-li-a_fororder_my

Theo tin Đài chúng tôi: Đối với Pháp mà nói, ngày 17/9 vốn định cùng Mỹ kỷ niệm 240 năm Trận chiến Chesapeake. Nhưng trước đó một ngày, ba nước Mỹ, Anh và Ô-xtrây-lia đột nhiên tuyên bố thành lập Liên minh an ninh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và ký thỏa thuận chia sẻ và chế tạo công nghệ tàu ngầm hạt nhân nhằm đối phó Trung Quốc. Điều này khiến hợp đồng tàu ngầm kếch sù ký giữa Pháp và Ô-xtrây-li-a bị hủy. Pháp lên cơn thịnh nộ và đã hủy hoạt động chúc mừng đã định.

Giữa Mỹ và Ô-xtrây-li-a cũng có tranh giành về lợi ích. Tháng 6 năm ngoái, Mỹ thừa cơ quan hệ giữa Ô-xtrây-li-a-Trung Quốc căng thẳng cướp đi đơn đặt hàng xuất khẩu sang Trung Quốc, khiến Ô-xtrây-li-a rất đau khổ.

Điều mà hai nước Anh và Ô-xtrây-li-a cần phải suy xét là, đối với bạn đồng minh luôn luôn thất tín bội nghĩa như Mỹ, có đáng hy sinh lợi ích nước mình để lấy hạt dẻ trong lò lửa vì nó hay không. Có bạn bè như nước Mỹ, ai còn cần kẻ địch? Nhắc nhở của Cựu Chủ tịch Hội đồng châu Âu Tusk này đã được chứng minh bằng sự thật nhiều vô kể, nếu hai nước Anh và Ô-xtrây-li-a đã lãng quên, chắc chắn sẽ có cái kết đáng thương.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập