Duy Hoa

Gam màu xanh của “Một vành đai, một con đường” – Đập Thwake : đóng góp cho sự phát triển kinh tế – xã hội Kê-ni-a

15-09-2021 12:55:16(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Châu Phi là một phần quan trọng và không thể thiếu trong hợp tác quốc tế theo sáng kiến “Một vành đai, một con đường”. Một loạt dự án đường sắt, đường bộ, sân bay, cảng biển và nhà máy điện v.v. triển khai thành công đã mang đến những thay đổi  đáng kể cho sự phát triển kinh tế, xã hội của châu Phi. Trong đó, những những dự án năng lượng sạch đang được đẩy nhanh xây dựng, đã tạo nên gam màu xanh  của “Một vành đai, một con đường”.

Gam màu xanh của “Một vành đai, một con đường” – Đập Thwake : đóng góp cho sự phát triển kinh tế – xã hội Kê-ni-a_fororder_图为旱季的阿西河 摄影杨琼

Mất gần 4 giờ ngồi xe ô tô từ thủ đô Nai-rô-bi, đi về hướng Tây Nam, để đến đập Thwake, nằm giao thoa giữa sông Thwake và sông Athi. Đây là công trình nhà máy thủy điện, thủy lợi lớn nhất đang được xây dựng tại Kê-ni-a. Công trình này do Tập đoàn Cát Châu Bá thuộc Tập đoàn Xây dựng Năng lượng Trung Quốc nhận thầu xây dựng. Tại công trường, công nhân đang khẩn trương thi công.

Gam màu xanh của “Một vành đai, một con đường” – Đập Thwake : đóng góp cho sự phát triển kinh tế – xã hội Kê-ni-a_fororder_图为建设中的斯瓦克大坝 摄影杨琼

Giám đốc dự án Hùng Văn Đào cho biết, công trình khai thác thủy lợi Thwake là dự án  hàng đầu của Kê-ni-a nhằm thực hiện kế hoạch phát triển đến năm 2030 và “4 mục tiêu phát triển lớn”. Công trình thủy lợi này gồm tổng hòa của 4 hạng mục:  đập nước, cấp nước, tưới tiêu và sản xuất điện. Sau khi khánh thành, dự án này sẽ mang lại lợi ích kinh tế to lớn trong việc cấp nước, cấp điện và tưới tiêu nông nghiệp ở khu vực Đông  Nam Kê-ni-a đồng thời giải tỏa đáng kể vấn đề thiếu nước sạch sinh hoạt, thiếu điện và nước tưới tiêu cho hơn 3 triệu người ở khu đô thị khoa học công nghệ Konza cũng như 3 hạt Kitui, Makueni và Machakos.

Gam màu xanh của “Một vành đai, một con đường” – Đập Thwake : đóng góp cho sự phát triển kinh tế – xã hội Kê-ni-a_fororder_图为斯瓦克大坝施工现场 摄影杨琼

Chị Faith Nazbi là chuyên gia môi trường làm việc tại đập Thwake. Chị phụ trách thực thi các chính sách môi trường tại công trình. Chị sống tại một thị trấn cách đập Thwake không xa. Một hôm, chị tình cờ  nhìn thấy quảng cáo tuyển dụng và đến đây nộp hồ sơ. Chị cho biết, nơi đây quanh năm hạn hán, nguồn điện chủ yếu dựa vào hệ thống điện năng lượng mặt trời của gia đình, nên điện không ổn định. Chị tin rằng, dự án này không những tạo việc làm cho mình, mà còn thay đổi bộ mặt quê hương.

Trong số nhân viên làm ở dự án đập Thwake có rất nhiều người địa phương như Faith Nazbi. Giám đốc dự án Hùng Văn Đào cho biết, dự án này có tổng cộng hơn 1.300 nhân viên người Kê-ni-a, tỷ lệ nhân viên người bản địa trên 90%.

Gam màu xanh của “Một vành đai, một con đường” – Đập Thwake : đóng góp cho sự phát triển kinh tế – xã hội Kê-ni-a_fororder_图为斯瓦克大坝导流洞 摄影杨琼

Ngoài đập Thwake, khi nhận thầu và thiết kế các dự án trong khuôn khổ sáng kiến “Một vành đai, một con đường”, các doanh nghiệp Trung Quốc trong khi xem xét đầy đủ các yếu tố sinh thái còn chú trọng đến việc thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương và đã triển khai một loạt dự án năng lượng sạch xanh, các-bon thấp và bền vững, xây dựng các dự án năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, năng lượng gió, v.v. Người phụ trách chi nhánh của Tập đoàn Cát Châu Bá tại Kê-ni-a, ông Phương Khoa cho biết, châu Phi được điều kiện tự nhiên ưu đãi có nhiều tiềm năng phát triển năng lượng sạch.

Ông Phương Khoa nói: “Doanh nghiệp Trung Quốc có thế mạnh về kỹ thuật và trang thiết bị, cộng thêm thế mạnh về nguồn vốn trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc – châu Phi, hai bên có cơ hội để cùng phát triển”.

Theo kế hoạch, dự án đập Thwake giai đoạn 1 sẽ hoàn thành vào cuối năm 2022.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập