Duy Hoa

Trung Quốc đại diện những nước phát biểu tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, chỉ rõ vấn đề nhân quyền nghiêm trọng của Mỹ

15-09-2021 12:35:49(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Trung Quốc đại diện những nước phát biểu tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, chỉ rõ vấn đề nhân quyền nghiêm trọng của Mỹ_fororder_蒋端

Theo Tân Hoa xã: Ngày 14/9, Khóa họp lần thứ 48 Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc và Cao ủy nhân quyền tổ chức cuộc đối thoại, Công sứ Tưởng Đoan của Phái đoàn thường trực Trung Quốc tại Giơ-ne-vơ đại diện những nước phát biểu, bày tỏ quan ngại sâu sắc về vấn đề nhân quyền nghiêm trọng của Mỹ.

Bài phát biểu chỉ rõ, Chính phủ Mỹ say mê thao tác chính trị đối với vấn đề truy tìm nguồn gốc vi-rút, âm mưu ném nồi cơm thiu cho nước khác, thoái thác trách nhiệm thất bại trong phòng chống dịch của nước mình.

Bài phát biểu chỉ rõ, trong nước Mỹ lâu nay tồn tại lâu dài chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và kỳ thị chủng tộc mang tính hệ thống. Trên trường quốc tế, Mỹ giương cao ngọn cờ “dân chủ”, “nhân quyền”, ráo riết thực thi chính trị cường quyền.

Bài phát biểu hối thúc Mỹ nghiêm túc phản tỉnh và sửa chữa sai lầm, áp dụng hành động thiết thực giải quyết vấn đề nhân quyền nghiêm trọng của bản thân, chấm dứtđình chỉ cưỡng ép quảng bá ý thức hệ và giá trị quan của mình, chấm dứtđình chỉ mượn cớ nhân quyền chèn ép nước khác, chấm dứtđình chỉ can thiệp quân sự vào nước khác; kêu gọi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc và Cao ủy nhân quyền tiếp tục quan tâm vấn đề nhân quyền của Mỹ, hối thúc Mỹ thiết thực thực hiện nghĩa vụ nhân quyền quốc tế.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập