La Thành

Đại sứ Trung Quốc tại Trụ sở Liên Hợp Quốc tại Giơ-ne-vơ Trần Húc tham dự Hội nghị Bộ trưởng về tình hình nhân đạo ở Áp-ga-ni-xtan

14-09-2021 14:32:10(GMT+08:00)
Chia sẻ:

   Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 13/9, Hội nghị Bộ trưởng Liên Hợp Quốc về tình hình nhân đạo ở Áp-ga-ni-xtan đã diễn ra tại Giơ-ne-vơ theo hình thức trực tuyến và ngoại tuyến. Hội nghị do Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Gu-tê-rét triệu tập, đại diện của gần 90 nước như Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, Pa-ki-xtan, I-ran v.v. và hơn 30 tổ chức quốc tế đã tham dự hội nghị. Đại sứ Trung Quốc tại Trụ sở Liên Hợp Quốc tại Giơ-ne-vơ và Các tổ chức quốc tế khác tại Thụy Sĩ Trần Húc tham dự và phát biểu tại hội nghị.

   Đại sứ Trần Húc chỉ rõ, Trung Quốc ủng hộ Liên Hợp Quốc phát huy vai trò to lớn hơn trong việc làm dịu khủng hoảng nhân đạo ở Áp-ga-ni-xtan, giúp nước này sớm thực hiện quá độ bình ổn, đi lên con đường phát triển hòa bình.

   Đại sứ Trần Húc đã trình bày lập trường nguyên tắc của Trung Quốc trên vấn đề Áp-ga-ni-xtan, giới thiệu những đóng góp của Trung Quốc trong việc giúp Áp-ga-ni-xtan làm dịu tình trạng nhân đạo.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Gu-tê-rét cho biết, cộng đồng quốc tế cần đẩy mạnh hỗ trợ nhân đạo đối với Áp-ga-ni-xtan, bao gồm huy động khoảng 600 triệu USD trong vòng 4 tháng tới để ủng hộ lời kêu gọi của Liên Hợp Quốc về viện trợ khẩn cấp cho Áp-ga-ni-xtan; thúc đẩy đảm bảo quyền tiếp cận cho các hoạt động viện trợ nhân tạo, bắc cầu hàng không; bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em ở Áp-ga-ni-xtan; trong khi cứu vãn tính mạng, cũng hỗ trợ an sinh xã hội ở địa phương, v.v.

Biên tập viên:La Thành
Lựa chọn phương thức đăng nhập