Mẫn Linh

Luận điệu hoang đường của các chính khách Mỹ và Anh trong vấn đề Hồng Công bộc lộ hoàn toàn bộ mặt giả dối và tiêu chuẩn kép

10-09-2021 14:00:32(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Luận điệu hoang đường của các chính khách Mỹ và Anh trong vấn đề Hồng Công bộc lộ hoàn toàn bộ mặt giả dối và tiêu chuẩn kép_fororder_10

Tối ngày 8/9 và sáng ngày 9/9 theo giờ Bắc Kinh, Ngoại trưởng Anh Ráp (Raab), Ngoại trưởng Mỹ Blin-ken lần lượt đăng bài trên phương tiện truyền thông xã hội, nói này nói nọ việc cảnh sát Hồng Công ngày 8/9 bắt giữ theo pháp luật thành viên liên quan của “Liên minh dân chủ đối lập Hồng Công”, bôi nhọ hành động của cảnh sát Hồng Công là “lạm dụng pháp luật”, chèn ép “bất đồng ý kiến”....Đâu biết những luận điệu cũ rích này ngược lại đã tiếp tục bộc lộ bộ mặt thật của “Liên minh dân chủ đối lập Hồng Công” là tổ chức đại lý nước ngoài ngoài cổ vũ kiểu phô trương thanh thế cho các phần tử chống Trung Quốc, làm rối loạn Hồng Công.

Ngày 6/1 năm nay, người biểu tình tấn công vào Tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Oa-xinh-tơn với yêu sách thay đổi kết quả tổng tuyển cử. Một số chính khách Mỹ lúc đó ráo riết lên án đó là “bạo động”, thậm chí là “đảo chính”. Trong các cuộc rối loạn ở các nơi như Luân Đôn năm 2011, Thủ tướng Anh ủy quyền cảnh sát sử dụng vòi rồng để xua đuổi những kẻ gây rối loạn, và trực tiếp lên án các cuộc rối loạn là “hành vi phạm tội”. Vì sao cứ liên quan đến Hồng Công thì các chính khách Mỹ và Anh này ngay tức khắc thay đổi mặt mũi? Hành vi chơi trò “tiêu chuẩn kép” trên pháp luật này không những là sự chà đạp đối với luật pháp trang nghiêm, mà còn khiến âm mưu làm rối loạn Hồng Công của các chính khách Mỹ và Anh lộ ra hoàn toàn.

 

 

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập