Mẫn Linh

Lại thêm một bằng chứng! Nêu bật tính cần thiết truy xuất nguồn gốc vi-rút ở nhiều nơi của nhiều nước

08-09-2021 09:38:22(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Lại thêm một bằng chứng! Nêu bật tính cần thiết truy xuất nguồn gốc vi-rút ở nhiều nơi của nhiều nước_fororder_9

Một số chính khách Mỹ luôn bán rao “thuyết vi-rút nCoV rò rỉ từ phòng thí nghiệm Vũ Hán”, yêu cầu Trung Quốc chịu trách nhiệm về đại dịch COVID-19 lan rộng trên toàn cầu. Tuy nhiên, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật Mỹ công bố số liệu mới nhất cho thấy, thời gian Mỹ xuất hiện ca tử vong đầu tiên vì COVID-19 sớm hơn, là vào ngày 9/1/2020, bệnh nhân này trước đó không đi du lịch. Điều trùng hợp là Trung Quốc xuất hiện ca tử vong sớm nhất là vào 23 giờ 13 phút ngày 9/1/2020, tính theo giờ miền Trung Mỹ là 9 giờ 13 phút ngày 9/1, trùng một ngày với thời gian ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì COVID-19 mà Mỹ công bố gần đây nhất. Bệnh nhân này sống tại vùng Trung bộ nước Mỹ, hơn nữa trước đó không đi du lịch.

Động thái trên khiến thời gian ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì COVID-19 ở Mỹ sớm hơn gần 1 tháng, đã thay đổi rất lớn tọa độ thời gian của vi-rút nCoV xuất hiện tại Mỹ, cũng một lần nữa chứng minh tính cấp bách và tính cần thiết truy xuất nguồn gốc vi-rút tại nhiều nước, nhiều nơi do Trung Quốc đề xuất.

Tin cho biết, thời gian qua, Mỹ ít nhất xác nhận 5 ca tử vong trong tháng 1/2020 bị nhiễm vi-rút nCoV, các ca tử vong này đến từ 5 bang khác nhau, trong đó có 4 bang ở nội địa Mỹ. Chuyên gia về bệnh truyền nhiễm Mỹ John Swarzberg cho biết, nghiên cứu chứng minh vi-rút nCoV đã lây lan tại Mỹ ngay từ cuối năm 2019.

Các cơ quan truyền thông gồm “Báo Bưu điện Oa-xinh-tơn” đưa tin, nghiên cứu mới nhất của Viện Nghiên cứu Y tế quốc gia Mỹ cho thấy, họ đã phát hiện kháng thể vi-rút nCoV trong nhiều mẫu máu được thu thập tại nhiều nơi nước này vào đầu năm 2020, trong đó sớm nhất là ngày 7/1 cùng năm. Do cần khoảng hai tuần để sản sinh kháng thể sau khi nhiễm vi-rút nCoV, vì vậy, điều này chứng minh vi-rút nCoV đã lây lan tại Mỹ với tốc độ thấp ngay từ tháng 12/2019.

Hiện nay đã có rất nhiều manh mối cho thấy, vi-rút nCoV có thể xuất hiện tại nhiều nơi trên thế giới trước cuối năm 2019. Mỹ xét nghiệm ra kháng thể liên quan trong mẫu huyết thanh của một số hươu đuôi trắng ở miền Đông-bắc được thu thập trong năm 2019, việc này nói lên chúng từng nhiễm vi-rút nCoV; I-ta-li-a xét nghiệm ra kháng thể liên kết thụ thể (RBD) của vi-rút nCoV trong mẫu máu của 111 tình nguyện viên tham gia thí nghiệm sàng lọc ung thư phổi, trong đó mẫu máu sớm nhất được thu thập vào tuần đầu tiên của tháng 10/2019, chứng minh họ rất có thể lây nhiễm vi-rút nCoV vào tháng 9/2019; Bra-xin xét nghiệm ra chất di truyền của vi-rút trong mẫu nước thải được thu thập vào ngày 27/11/2019, chứng tỏ có thể có người lây nhiễm vi-rút vào khoảng 15-20 ngày trước khi thu thập mẫu phẩm.

Nhiều chứng cứ đã chứng minh, nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Mỹ xuất hiện vi-rút nCoV trước Vũ Hán. Cùng với thời gian phát hiện ca mắc sớm hơn, mọi người dần phát hiện, Trung Quốc có thể là nước bị hại lớn nhất trong cuộc truy xuất nguồn gốc vi-rút này.

Chính phủ Mỹ không bỏ cuộc, vẫn nhiều lần chĩa mũi nhọn vào Trung Quốc, bán rao cái gọi là thuyết âm mưu về vi-rút rò rỉ từ phòng thí nghiệm Vũ Hán, ông Bai-đơn còn ra lệnh yêu cầu cơ quan tình báo Mỹ tăng cường điều tra đối với Trung Quốc, sau thời gian kéo dài hơn 90 ngày, báo cáo của cơ quan tình báo Mỹ vẫn chưa đưa ra kết luận rõ ràng, nhưng lại đổ lỗi vào việc Trung Quốc “từ chối chia sẻ thông tin”, vẫn đang bôi nhọ vi-rút nCoV là rò rỉ từ phòng thí nghiệm Trung Quốc.

Mỹ đã kiên trì cách nói về vi-rút rò rỉ từ phòng thí nghiệm thì nên học tập Trung Quốc, chủ động phối hợp tổ chức quốc tế điều tra căn cứ Fort Detrick và Đại học Bắc Carolina. Truy xuất nguồn gốc vi-rút chỉ có loại bỏ sự quấy nhiễu chính trị mới có thể tạo điều kiện cho khoa học, làm rõ sự thật, thực sự chiến thắng vi-rút.

 

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập