Mẫn Linh

Ta-li-ban tổ chức họp báo: Cuộc chiến trong nước Áp-ga-ni-xtan đã kết thúc – sắp tới sẽ thành lập “chính phủ tạm quyền”

07-09-2021 14:29:45(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Ta-li-ban tổ chức họp báo: Cuộc chiến trong nước Áp-ga-ni-xtan đã kết thúc – sắp tới sẽ thành lập “chính phủ tạm quyền”_fororder_6

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 6/9 theo giờ địa phương, tại Trung tâm Báo chí ở Thủ đô Ca-bun, Áp-ga-ni-xtan, Ta-li-ban đã tổ chức họp báo. Phát biểu tại cuộc họp báo, Người phát ngôn Ta-li-ban Da-bi-hu-la Mu-gia-hít (Zabihullah Mujahid) cho biết, cùng với tỉnh Pan-giơ-xia (Panjshir) được kiểm soát, cuộc chiến trong nước Áp-ga-ni-xtan đã chính thức kết thúc.

Về trật tự xã hội trong thời gian tới, ông Mu-gia-hít cho biết, Ta-li-ban sẽ tập trung bảo đảm trật tự xã hội, cử lực lượng vũ trang đến khắp các nơi trên cả nước trong một ngày gần đây. Ngoài ra, Ta-li-ban đã bắt đầu tấn công tội phạm và hoạt động phạm pháp.

Ông còn cho biết thêm, quân đội Mỹ đã cố ý phá hủy một lượng lớn cơ sở hạ tầng ở sân bay quốc tế Ca-bun trước khi rút khỏi Áp-ga-ni-xtan. Bởi vậy, việc sân bay chính thức khôi phục hoạt động vẫn đòi hỏi một thời gian. Về việc này, ông Mu-gia-hít trong bài phát biểu kêu gọi “các nước hữu nghị” có thể viện trợ nhân đạo cho Áp-ga-ni-xtan để thúc đẩy sớm thực hiện tái thiết đất nước.

Ta-li-ban tổ chức họp báo: Cuộc chiến trong nước Áp-ga-ni-xtan đã kết thúc – sắp tới sẽ thành lập “chính phủ tạm quyền”_fororder_7

Về tình hình kinh tế hiện nay ở Áp-ga-ni-xtan, ông Mu-gia-hít cho biết, tỷ lệ hối đoái của đồng nội tệ Áp-ga-ni-xtan hiện tương đối ổn định, Ta-li-ban sẽ hỗ trợ người nghèo hoặc người dân gặp khó khăn trong cuộc sống, cũng sẽ sớm khôi phục ngoại thương theo tình hình.

Về tình hình và kế hoạch mới nhất thành lập chính phủ mới, ông Mu-gia-hít cho biết, trong thời gian tới sẽ thành lập một “chính phủ tạm quyền”. Ông tái khẳng định, chính phủ mới sẽ là chính phủ Hồi giáo mang tính bao trùm.

Ta-li-ban tổ chức họp báo: Cuộc chiến trong nước Áp-ga-ni-xtan đã kết thúc – sắp tới sẽ thành lập “chính phủ tạm quyền”_fororder_8

Ông Mu-gia-hít cho biết, Trung Quốc là nước lớn quan trọng, Ta-li-ban mong sau này Áp-ga-ni-xtan có thể triển khai hợp tác với Trung Quốc trong nhiều mặt và nhiều lĩnh vực, chẳng hạn như thực hiện các dự án cụ thể trong các lĩnh vực như kinh tế - thương mại, xây dựng cơ sở hạ tầng như thủy điện, đường ống dẫn khí đốt.... Tuy nhiên, trước đó, Ta-li-ban cần phải thực hiện hòa bình và an ninh trong nước Áp-ga-ni-xtan.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập