Mẫn Linh

Mỹ cần tạo điều kiện có lợi cho hợp tác ứng phó biến đổi khí hậu với Trung Quốc

07-09-2021 11:26:32(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Mỹ cần tạo điều kiện có lợi cho hợp tác ứng phó biến đổi khí hậu với Trung Quốc_fororder_9

Mới đây, Đặc phái viên Tổng thống Mỹ về vấn đề khí hậu, ông Ke-ry đã kết thúc chuyến thăm Trung Quốc. Có truyền thông phương Tây cho rằng ông trở về với hai bàn tay trắng, nhưng thực tế lại không phải như vậy. Thu hoạch lớn nhất của ông Ke-ry trong chuyến thăm lần này là mang về giải pháp tháo gỡ cho quan hệ Trung – Mỹ.

Thời gian qua, do Mỹ áp dụng một loạt chính sách sai lầm nghiêm trọng can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc, làm tổn hại tới lợi ích của Trung Quốc, quan hệ Trung – Mỹ gặp khó khăn nghiêm trọng. Trong bối cảnh như vậy, ông Ke-ry hai lần tới thăm Trung Quốc trong nửa năm, được bên ngoài coi là “điểm sáng” hiếm thấy trong quan hệ hai nước. Trong thời gian ông Ke-ry ở thăm Trung Quốc, Đặc phái viên Trung Quốc về vấn đề biến đổi khí hậu Giải Chấn Hoa có cuộc hội đàm với ông theo đề nghị, nhiều quan chức cấp cao Trung Quốc đã tiếp trực tuyến ông. Trung Quốc và Mỹ đã trao đổi ý kiến về các vấn đề như hợp tác ứng phó biến đổi khí hậu, Hội nghị các bên ký kết “Công ước khung Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu” lần thứ 26....

Trung Quốc và Mỹ hợp tác thì cả hai có lợi, đối đầu thì cả hai bị tổn thương, đây là đạo lý được lịch sử và hiện thực nhiều lần chứng minh. Trung Quốc và Mỹ hiện có không gian hợp tác trên các lĩnh vực song phương như biến đổi khí hậu, phòng, chống dịch bệnh, phục hồi kinh tế cũng như một loạt vấn đề quốc tế và khu vực quan trọng. Tuy nhiên, sự hợp tác này cần phải là hai chiều, cùng có lợi. Mỹ không thể vừa làm tổn hại lợi ích của Trung Quốc, lại mong Trung Quốc hợp tác vô điều kiện.

Chỉ có nhìn nhận khách quan và lý tính về Trung Quốc và quan hệ với Trung Quốc, Mỹ mới có thể dọn đi hòn đá cản đường trên con đường hợp tác Trung – Mỹ.

 

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập