Mẫn Linh

Mỹ che giấu thông tin dịch bệnh nợ nhân dân cả thế giới một lời giải thích

05-09-2021 14:41:03(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Mỹ che giấu thông tin dịch bệnh nợ nhân dân cả thế giới một lời giải thích_fororder_rBABC2EcqDGAF8ahAAAAAAAAAAA462.1000x563.830x468

Kéo dài hơn 90 ngày, cái gọi là báo cáo về truy xuất nguồn gốc vi-rút nCoV do Cơ quan tình báo Mỹ nặn ra vẫn chưa đưa ra kết luận rõ ràng, nhưng lại đổ lỗi cho việc Trung Quốc “từ chối chia sẻ thông tin”. Trên thực tế, chiếc mũ đen này vẫn đội lên đầu Mỹ thích hợp hơn, lăng-xê nồi cơm thiu cho Trung Quốc chỉ sẽ bộc lộ Mỹ làm việc xấu lòng lo ngay ngáy, khiến những điểm nghi ngờ của Mỹ giấu đầu hở đuôi.

Ngay vào tháng 1/2020, nữ bác sĩ Mỹ Helen Y.Chu đã cảnh báo dịch bệnh trong nước Mỹ, nhưng lại bị nhà đương cục ra lệnh ngậm miệng. Truyền thông Mỹ đưa tin, tháng 5/2020, bang Phlo-ri-đa từng xóa dữ liệu của 171 bệnh nhân xuất hiện triệu chứng hoặc cho kết quả dương tính với COVID-19 trong tháng 1 và tháng 2 cùng năm.

Những điểm nghi ngờ dịch bệnh của Mỹ không chỉ có như vậy: Từ tọa độ thời gian xuất hiện ca mắc thời kỳ đầu liên tiếp sớm hơn đến căn cứ Fort Detrick và phòng thí nghiệm của Đại học Bắc Carolina bị đám mây ngờ vực bao phủ, rồi là số ca mắc và tử vong thực tế cao hơn nhiều so với con số thống kê chính thức, những sự thật và manh mối này đủ để chứng minh: Một số người Mỹ luôn đang cố ý che giấu thông tin dịch bệnh, và không tiếc chèn ép những nhà khoa học mạnh dạn nói ra sự thật.

Nay, nhân dân cả thế giới đều đang chất vấn: Mỹ lúc nào mới công bố dữ liệu xét nghiệm ca mắc ban đầu? Lúc nào mời Tổ chức Y tế thế giới đến Mỹ triển khai nghiên cứu về truy xuất nguồn gốc vi-rút? Lúc nào mở cửa căn cứ Fort Detrick và phòng thí nghiệm của Đại học Bắc Carolina để tiếp nhận điều tra quốc tế? Lúc nào có thể đình chỉ thao túng chính trị trở lại quỹ đạo đúng đắn truy xuất nguồn gốc vi-rút khoa học? Trước các câu hỏi khắt khe này, Mỹ nợ nhân dân cả thế giới một lời giải thích. Mỹ chỉ sẽ xứng đáng với danh tính “nước thất bại trong phòng, chống dịch bệnh lớn nhất toàn cầu” và “nước bị nghi là nguồn gốc của vi-rút” nếu vẫn giả đui giả điếc. Thế giới có quyền biết sự thật trong vấn đề liên quan đến sức khoẻ tính mạng của toàn nhân loại.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập