Mẫn Linh

Mỹ ngăn cản điều tra quốc tế cần phải sớm phối hợp truy xuất nguồn gốc vi-rút khoa học

04-09-2021 13:58:16(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Mỹ ngăn cản điều tra quốc tế cần phải sớm phối hợp truy xuất nguồn gốc vi-rút khoa học_fororder_rBABCWEzBxKAJxxyAAAAAAAAAAA823.1016x572.1000x563

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, Cơ quan tình báo Mỹ nặn ra cái gói là báo cáo điều tra về vấn đề truy xuất nguồn gốc vi-rút nCoV, bôi nhọ Trung Quốc ngăn cản cuộc điều tra quốc tế. Cách nói này hoàn toàn là đổi trắng thay đen, vừa ăn cướp vừa la làng. Thái độ công khai, minh bạch, khoa học và hợp tác của Trung Quốc trong vấn đề truy xuất nguồn gốc vi-rút được cả thế giới ghi nhận. Xét lại Mỹ, một số chính khách ức hiếp Tổ chức Y tế thế giới, bắt nạt các nhà khoa học bênh vực lẽ phải, ráo riết thao túng chính trị, lại đóng kín cánh cửa truy xuất nguồn gốc vi-rút của nước mình. Rốt cuộc là ai đang ngăn cản cuộc điều tra quốc tế về truy xuất nguồn gốc vi-rút, không nói cũng rõ.

Theo kiến nghị trong báo cáo nghiên cứu chung của Tổ chức Y tế thế giới và Trung Quốc, việc truy xuất nguồn gốc vi-rút giai đoạn tiếp theo cần triển khai tại nhiều nơi ở nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên, Mỹ không những không phối hợp, mà còn đổ vạ cho Trung Quốc. Hành vi thao túng chính trị tồi tệ này gây nên nỗi căm giận chung trên toàn cầu. Thời gian qua, hơn 80 nước gửi công hàm tới Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới, ra tuyên bố hoặc tổ chức cuộc gặp, phản đối chính trị hóa vấn đề truy xuất nguồn gốc vi-rút, yêu cầu bảo vệ kết luận truy xuất nguồn gốc vi-rút giai đoạn đầu. Đây là nhận thức chung của cộng đồng quốc tế.

Có thể thấy, bất kể là truy xuất nguồn gốc vi-rút hay phòng, chống dịch bệnh, Mỹ đều thiếu tinh thần trách nhiệm, không hợp tác, bộc lộ sự ích kỷ và lạnh nhạt cùng cực của bá quyền kiểu Mỹ. Một số người Mỹ không nên đánh giá cao năng lực bịa đặt của mình mà đánh giá thấp năng lực phán đoán của mọi người, họ đổ lỗi và bôi nhọ Trung Quốc chỉ sẽ khiến thế giới nhận rõ: Mỹ mới là sự cản trở lớn nhất cho công tác truy xuất nguồn gốc vi-rút và chống dịch toàn cầu.

 

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập