Hải Vân

“Vi rút chính trị” kiểu Mỹ là trở ngại lớn nhất của việc phòng, chống dịch bệnh toàn cầu và truy tìm nguồn gốc vi rút nCoV

01-09-2021 15:30:59(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

“Vi rút chính trị” kiểu Mỹ là trở ngại lớn nhất của việc phòng, chống dịch bệnh toàn cầu và truy tìm nguồn gốc vi rút nCoV_fororder_my1

Mân mê hơn 90 ngày, cơ quan tình báo Mỹ mới đây nặn ra cái gọi là một bản cáo cáo điều tra về truy tìm nguồn gốc vi rút nCoV, trong đó bôi nhọ Trung Quốc “cản trở điều tra quốc tế liên quan”, yêu cầu cộng đồng quốc tế gây “sức ép chính trị” với Trung Quốc. Hành vi gieo rắc trắng trợn “vi rút chính trị” này phá hoại nghiêm trọng tới hợp tác phòng chống dịch Covid-19 toàn cầu và nghiên cứu truy tìm nguồn gốc vi rút nCoV.

“Vi rút chính trị” kiểu Mỹ là trở ngại lớn nhất của việc phòng, chống dịch bệnh toàn cầu và truy tìm nguồn gốc vi rút nCoV_fororder_my2

Là “nước thất bại trong phòng chống dịch” và “nước phát tán dịch bệnh” số một toàn cầu, Mỹ có tư cách gì đại diện cho cộng đồng quốc tế? Mới đây, hơn 80 nước gửi công hàm tới Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới, ra tuyên bố hoặc gửi công hàm bày tỏ phản đối chính trị hóa vấn đề truy tìm nguồn gốc vi rút nCoV, yêu cầu bảo vệ kết luận việc truy tìm nguồn gốc giai đoạn đầu; hơn 300 chính đảng, tổ chức xã hội và cơ quan tham vấn của hơn 100 nước và vùng lãnh thổ trình tuyên bố chung phản đối chính trị hóa việc truy tìm nguồn gốc vi rút nCoV lên Ban Thư ký Tổ chức Y tế thế giới, đây mới là nhận thức chung của cộng đồng quốc tế. Mỹ thông qua cơ quan tình báo dở chiêu trò “suy đoán có tội”, cản trở giới khoa học toàn cầu điều tra nguồn gốc vi rút nCoV. Sự thật chứng minh, Mỹ chính trị hóa việc truy tìm nguồn gốc vi rút nCoV đã trở thành trở ngại lớn nhất của việc phòng chống dịch bệnh toàn cầu và truy tìm nguồn gốc vi rút nCoV.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập