Nam Dương

Chiêu trò “suy đoán có tội” của Cơ quan tình báo Mỹ đã trở thành trò cười toàn cầu

31-08-2021 10:55:19(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Cơ quan tình báo Mỹ mới đây nặn ra cái gọi là báo cáo điều tra truy tìm nguồn gốc vi rút nCoV, không đưa ra kết luận xác thực, nhưng lại đổ những trách nhiệm không có kết quả điều tra cho Trung Quốc. Nhà Trắng cũng ra tuyên bố, mưu toan chụp mũ cái gọi là “cản trở điều tra quốc tế” cho Trung Quốc.

  Chiêu trò “suy đoán có tội” của Cơ quan tình báo Mỹ đã trở thành trò cười toàn cầu_fororder_youzuituiding2

Đây chính là trò hề “suy đoán có tội, đổ vạ trách nhiệm”. Đúng như Viện trưởng Học viện Y tế công cộng Đại học Y-a-lê, tiến sĩ Xtên Vơ-mun cho biết, Chính phủ Mỹ bố trí cơ quan tình báo triển khai truy tìm nguồn gốc, “là phản ứng xuất phát từ mục đích chính trị chứ không phải mục đích y học”.

  Truy tìm nguồn gốc vi rút là một nghiên cứu khoa học, đáng lẽ phải do nhân viên nghiên cứu khoa học triển khai. Hơn nữa, mỗi lần truy tìm nguồn gốc vi rút trên lịch sử đều hết sức phức tạp và mất rất nhiều thời gian là chuyện bình thường. Nhưng lần này Chính phủ Mỹ lại để cơ quan tình báo tiến hành điều tra truy tìm nguồn gốc vi rút với thời hạn là 90 ngày, hoàn toàn trái với quy luật khoa học.

  Chiêu trò “suy đoán có tội” của Cơ quan tình báo Mỹ đã trở thành trò cười toàn cầu_fororder_youzuituiding1

Điều này có thể thấy, cái gọi là báo cáo truy tìm nguồn gốc vi rút này ngoài giúp cơ quan tình báo nộp “bài tập” ra, không có bất cứ tác dụng gì, hoàn toàn là những mớ giấy lộn.

  Sự thật minh chứng, tiến hành điều tra truy tìm nguồn gốc vi rút vì mục đích chính trị chỉ khiến cơ quan tình báo Mỹ với nhiều tội ác rành rành trở thành trò cười toàn cầu; mưu toan của một số người Mỹ dở trò “suy đoán có tội” đối với Trung Quốc chắc chắn chỉ là chuyện viển vông.

 

 

 

Biên tập viên:Nam Dương
Lựa chọn phương thức đăng nhập