Sảnh Hoa

CGTN công bố kết quả điều tra ý dân trên mạng: Hơn 80% cư dân mạng trên thế giới cho rằng Chính phủ Mỹ đã thất bại tại Áp-ga-ni-xtan

27-08-2021 11:09:24(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: 23 giờ ngày 20/8 theo giờ Bắc Kinh, Cơ quan tham vấn CGTN đã bắt đầu cuộc bỏ phiếu trên mạng với đông đảo cư dân mạng trên thế giới bằng 6 thứ tiếng gồm tiếng Trung, Anh, Tây Ban Nha, Pháp, A-rập và Nga trên các trang mạng xã hội như Twitter, Facebook, Youtube, Weibo và Wechat, v.v.. Tính đến thời điểm đưa tin, cư dân mạng trên toàn cầu cả thảy có hơn 140 nghìn lượt bày tỏ thái độ, chuyển phát bài và phát biểu bình luận.

CGTN công bố kết quả điều  tra ý dân trên mạng: Hơn 80% cư dân mạng trên thế giới cho rằng Chính phủ Mỹ đã thất bại tại Áp-ga-ni-xtan_fororder_003sMf8dly1gtum2y8mdnj60zk0qkwhm02

Về câu hỏi thứ nhất trong điều tra ý dân, 84,6% bình luận cho rằng Chính phủ Mỹ đã thất bại.

Một cư dân mạng tiếng Anh viết lời bình, “nhằm thỏa mãn giá trị bản thân, Mỹ đã hủy hoại I-rắc, Li-bi, Xy-ri, còn có Áp-ga-ni-xtan. Cư dân mạng tiếng Pháp viết lời bình, “Sự rút khỏi này chứng tỏ, lý do hay động cơ của cuộc chiến này lả giả dối”.

Về câu hỏi thứ hai của CGTN, 81,9% cư dân mạng tham gia bỏ phiếu cho rằng hàng loạt cuộc chiến tranh của Mỹ sau Thế chiến II đã gây ảnh hưởng xấu cho nước sở tại, trong đó những từ ngữ có tần suất cao là phá hoại, hủy hoại, hỗn loạn, tử vong, tuyệt vọng và thù hận.

Một cư dân mạng Nga đã đưa ra vấn đề còn lại do quân Mỹ gây ra, “Việt Nam vẫn còn nhiều bãi mìn, cư dân thường bị gặp nạn do mìn nổ”. Cư dân mạng tiếng Pháp bày tỏ phẫn nô, “Họ đã cướp đi của cải của những nước này. Những quốc gia này đã trở thành bãi thử vũ khí mới”.

“Theo bạn, vì sao Mỹ hiếu chiến vậy?” Đây là đề tài được cư dân mạng quan tâm nhất trong cuộc điều tra. Quan điểm chính của cư dân mạng cho rằng, nguyên nhân Mỹ nhiều lần phát động chiến tranh là vì sự kiểm soát của “khu phức hợp công nghiệp quân sự” đối với quyết sách quốc gia.

 

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập