La Thành

#bìnhluận Cơ quan tình báo Mỹ ham mê làm giả đừng hòng một lần nữa lừa dối thế giới

26-08-2021 14:39:13(GMT+08:00)
Chia sẻ:

#bìnhluận Cơ quan tình báo Mỹ ham mê làm giả đừng hòng một lần nữa lừa dối thế giới_fororder_yun20210826

   Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 24/8 là hạn chót do Chính phủ Mỹ đặt ra cho cơ quan tình báo về cái gọi là truy tìm nguồn gốc vi-rút nCoV trong 90 ngày. Người phát ngôn Nhà Trắng Mỹ cho biết, dự tính báo cáo về kết quả điều tra phiên bản công khai sẽ được công bố vào mấy ngày tới. Cho dù báo cáo này đưa ra kết luận ra sao, chỉ xét từ bản thân việc do cơ quan tình báo tiến hành truy tìm nguồn gốc vi-rút nCoV, đã biết đó hoàn toàn là một trò hề chính trị.

   “Chúng tôi nói dối, chúng tôi lừa đảo, chúng tôi ăn cắp...” câu “danh ngôn” kinh điển này của cựu Ngoại trưởng Mỹ Pôm-peo đã tự bộc lộ mánh khóe vô liêm sỉ của các cơ quan tình báo Mỹ. Xét về lịch sử, là công cụ giữ gìn bá quyền Mỹ, các cơ quan tình báo đã có vô số hành vi bẩn thỉu.

#bìnhluận Cơ quan tình báo Mỹ ham mê làm giả đừng hòng một lần nữa lừa dối thế giới_fororder_yuno20210826

   Tính đến nay, các cơ quan tình báo Mỹ vẫn hòng đánh lạc hướng mọi người thông qua thao túng các phương tiện truyền thông. Hiển nhiên, dưới sự ủy quyền của một số chính khách, các cơ quan tình báo Mỹ hòng sử dụng lại các chiêu trò cũ rích trên vấn đề truy tìm nguồn gốc vi-rút nCoV, bôi nhọ Trung Quốc.

   Khoa học không cho phép bị thao túng chính trị. Về vấn đề truy tìm nguồn gốc vi-rút nCoV, báo cáo nghiên cứu chung giữa các chuyên gia Trung Quốc và Tổ chức Y tế thế giới công bố vào cuối tháng 3 đã đưa ra kết luận và đề nghị được cộng đồng quốc tế và giới khoa học công nhận, chỉ rõ vi-rút nCoV “rất không khả năng” rò rỉ từ phòng thí nghiệm Trung Quốc. Sau này, việc truy tìm nguồn gốc vi-rút nCoV chỉ có thể triển khai trên cơ sở này, mà không nên phủ nhận và bắt đầu lại.

Biên tập viên:La Thành
Lựa chọn phương thức đăng nhập