La Thành

#bìnhluận “Thẩm phán nhân quyền” nên trước tiên xét xử bản thân mình

25-08-2021 09:31:22(GMT+08:00)
Chia sẻ:

#bìnhluận “Thẩm phán nhân quyền” nên trước tiên xét xử bản thân mình_fororder_pangua20210825

   Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 23/8 là “Ngày Quốc tế tưởng niệm việc buôn bán nô lệ da đen và việc hủy bỏ nó”. Điều mỉa mai là, Mỹ, “nước buôn bán người” mới đây lại công bố cái gọi là “Báo cáo thường niên về tình hình buôn bán người trên thế giới”, đưa Mỹ vào “danh sách các quốc gia có biểu hiện tốt nhất”, một lần nữa thao túng trắng trợn trò hề tiêu chuẩn kép, bị cả thế giới khinh thường.

   Buôn bán nô lệ da đen là nguồn gốc tội lỗi của kẻ thực dân, không nên bị lãng quên. Nhưng điều đáng buồn là, quãng lịch sử buôn bán nô lệ trong hàng trăm năm đã đưa hành vi phớt lờ nhân quyền, kỳ thị sắc tộc khắc sâu vào gien của nước Mỹ, trở thành vấn đề nan giải mang tính chế độ khó có thể loại trừ của Mỹ.

   #bìnhluận “Thẩm phán nhân quyền” nên trước tiên xét xử bản thân mình_fororder_pangua20210825a

Điều khiến mọi người giật mình là, hiện tượng buôn bán người, cưỡng bức lao động vẫn tồn tại trên nước Mỹ, sắc tộc thiểu số càng dễ trở thành người bị hại.

   Trong số những người bị hại này, vô số người bị đưa vào “công xưởng bóc lột công nhân tàn tệ” hoặc bị nô dịch gia đình.

   Kỷ lục nhân quyền cực kỳ tồi tệ của Mỹ đã làm phai mờ câu nói “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng” trong bản “Tuyên ngôn độc lập” của họ. Cái gọi là “Thẩm phán nhân quyền” nên trước tiên xét xử bản thân mình, Mỹ không có tư cách chỉ tay năm ngón đối với nước khác.

Biên tập viên:La Thành
Lựa chọn phương thức đăng nhập