Duy Hoa

Phó Tổng thống Mỹ thăm Xin-ga-po và Việt Nam trong khi Mỹ đang đối mặt nguy cơ do việc rút quân khỏi Áp-ga-ni-xtan mang lại – Truyền thông Mỹ: Muốn kiềm chế Trung Quốc và mong Đông Nam Á tin vào năng lực của Mỹ

22-08-2021 15:20:11(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tờ “Thời báo Hoàn Cầu” Trung Quốc: Phó Tổng thống Mỹ Harris sẽ lần lượt thăm Xin-ga-po và Việt Nam từ ngày 22-26/8, bà là quan chức Mỹ cấp cao nhất đến thăm khu vực Đông Nam Á kể từ khi Tổng thống Biden lên nắm quyền. Thời gian gần đây, Mỹ đã cử nhiều quan chức cấp cao như Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Wendy Sherman, v.v. dồn dập thăm Đông Nam Á. Nhiều truyền thông phương Tây cho rằng, chuyến thăm của bà Harris lần này là nhằm tìm kiếm sự ủng hộ của các nước Đông Nam Á, để chống lại tầm ảnh hưởng ngày càng mở rộng của Trung Quốc.

Phó Tổng thống Mỹ thăm Xin-ga-po và Việt Nam trong khi Mỹ đang đối mặt nguy cơ do việc rút quân khỏi Áp-ga-ni-xtan mang lại – Truyền thông Mỹ: Muốn kiềm chế Trung Quốc và mong Đông Nam Á tin vào năng lực của Mỹ_fororder_哈里斯

Bài báo của Hãng tin Bloomberg hoàn toàn không che giấu ý đồ “nhằm vào Trung Quốc” của các chuyến thăm Đông Nam Á của những quan chức cấp cao Mỹ, trực tiếp gọi Xin-ga-po và Việt Nam là “sân sau của Trung Quốc”, nói bà Harris sẽ tìm kiếm tăng cường hợp tác kinh tế và quân sự. Tin cho biết, sau nhiều năm bị động tham gia, Nhà Trắng bắt đầu triển khai hoạt động ngoại giao ở Đông Nam Á.

Tuy nhiên, có nhân sĩ phân tích cho rằng, các nước Đông Nam Á sẽ giữ thái độ hết sức cẩn thận để nhìn nhận hợp tác với Mỹ. Đài CNN nói, sau khi Mỹ rút quân khỏi Áp-ga-ni-xtan, các đồng minh của Mỹ ở khắp toàn cầu đã bắt đầu hoài nghi năng lực và lời cam kết của Mỹ.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập