Vũ Minh

Tờ báo lớn nhất Dim-ba-bu-ê “Herald” đăng bài vạch trần Mỹ thao túng vấn đề truy tìm nguồn gốc vi-rút nCoV

21-08-2021 15:59:09(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 18/8, Tờ báo lớn nhất Dim-ba-bu-ê “Herald” đăng bài nhan đề “Tại sao các nước châu Phi cần phải cảnh giác ‘Vấn đề truy tìm nguồn gốc vi-rút nCoV’”, bài báo khẳng định cao độ thành quả hợp tác chống dịch giữa Dim-ba-bu-ê và Trung Quốc, vạch trần dụng tâm hiểm ác của Mỹ chính trị hóa vấn đề truy tìm nguồn gốc vi-rút nCoV, kêu gọi các nước châu Phi giữ cảnh giác cao với vấn đề này. Bài báo viết:

Tờ báo lớn nhất Dim-ba-bu-ê “Herald” đăng bài vạch trần Mỹ thao túng vấn đề truy tìm nguồn gốc vi-rút nCoV_fororder_30

Châu Phi đang xảy ra đợt dịch thứ ba, tình hình rất cam go. Trong tình hình hiện này, Mỹ ráo riết thổi phồng vấn đề truy tìm nguồn gốc vi-rút nCoV, đánh lạc hướng sự chú ý của công chúng, khiến lục địa châu Phi khó tập trung sức lực để đối phó dịch bệnh. Hiện nhiên Mỹ đang áp dụng tiêu chuẩn kép trên vấn đề truy tìm nguồn gốc vi-rút nCoV, cái gọi là vấn đề truy tìm nguồn gốc vi-rút nCoV chẳng qua là mánh khóe chính trị của Mỹ. Các nước châu Phi nên làm theo gương Dim-ba-bu-ê, tăng cường hợp tác với Trung Quốc, ngăn chặn đà lây lan của dịch bệnh. Điều mà lục địa châu Phi cần là giải pháp thiết thực đối phó dịch bệnh, chứ không phải là cuộc chiến tuyên truyền vô nghĩa.

Biên tập viên:Vũ Minh
Lựa chọn phương thức đăng nhập