Kiều Quân

Quan chức EU cho biết tình hình Áp-ga-ni-xtan có thể sẽ tăng thêm sức ép người tị nạn cho EU

19-08-2021 12:48:07(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Quan chức EU cho biết tình hình Áp-ga-ni-xtan có thể sẽ tăng thêm sức ép người tị nạn cho EU_fororder_CCTV-0013672.JPG

Theo Tân Hoa xã: Cao ủy Liên minh châu Âu phụ trách công việc nội bộ Ylua Johansson ngày 18/8 cho biết, tình hình bất ổn ở Áp-ga-ni-xtan có thể sẽ tăng thêm sức ép người tị nạn cho Liên minh châu Âu, bà kêu gọi các nước thành viên Liên minh châu Âu làm tốt công tác chuẩn bị tiếp nhận người tị nạn Áp-ga-ni-xtan. Cần ngăn chặn những người tị nạn đến Liên minh châu Âu qua các kênh không an toàn, không bình thường và không thể kiểm soát. Bà đồng thời cho biết, Liên minh châu Âu sẽ không từ bỏ những người đối mặt với nguy hiểm trực tiếp tại Áp-ga-ni-xtan.

Có nguồn tin dẫn số liệu thống kê của Liên minh châu Âu cho biết, tính đến cuối năm 2020, trong lãnh thổ Áp-ga-ni-xtan có 2,9 triệu người không nơi nương thân. Con số  này đã tăng 550 nghìn trong năm nay.

Mùa thu năm 2015, chiến tranh loạn lạc kéo dài tại khu vực Trung Đông và Bắc Phi khiến hàng triệu người tị nạn vượt biên vào Liên minh châu Âu, dẫn tới khủng hoảng người tị nạn châu Âu năm 2015.

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập