Mẫn Linh

Sự thật về phòng, chống dịch COVID-19 ở Mỹ: “Nước tung thông tin giả dối śố 1 thế giới” gieo gió gặt bão

19-08-2021 11:32:50(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Sự thật về phòng, chống dịch COVID-19 ở Mỹ: “Nước tung thông tin giả dối nhiều nhất thế giới” gieo gió gặt bão_fororder_2

Kể từ khi bùng phát đại dịch COVID-19, thông tin giả dối về dịch bệnh trong xã hội Mỹ “bay ngợp trời”. Thường thức khoa học và tinh thần lý tính cần thiết cho phòng, chống dịch bệnh chìm ngập trong các thông tin giả dối, cũng chứng minh cho quan điểm của ba cơ quan tham vấn Trung Quốc trong một báo cáo nghiên cứu, đó là Mỹ có thể nói là “nước tung thông tin giả dối số 1 thế giới”.

Năm ngoái, nhân viên nghiên cứu Liên minh khoa học Đại học Cornell Mỹ công bố số liệu nghiên cứu, cho thấy từ đầu tháng 1 năm ngoái đến hạ tuần tháng 5, trong hơn 38 triệu bài viết về đại dịch COVID-19 đăng trên truyền thông tiếng Anh toàn cầu, hơn 1 triệu 100 nghìn bài viết chứa thông tin giả dối. Các bài viết này được chia sẻ hơn 36 triệu lượt trên các phương tiện truyền thông xã hội, trong đó có 3/4 lượt chia sẻ trên mạng xã hội Facebook.

Từ dán mác vi-rút đến bôi nhọ “phòng thí nghiệm Trung Quốc rò rỉ vi-rút”, ông chủ Nhà Trắng đã thay đổi, nhưng chiêu trò đổ lỗi cho Trung Quốc, lăng-xê nồi cơm thiu, thoái thác trách nhiệm không thay đổi. Các phương tiện truyền thông Mỹ như Hãng tin Blum-bớc che đậy cái xấu cho chính khách lại nặn ra cái gọi là bảng xếp hạng công tác phòng, chống dịch bệnh toàn cầu do Mỹ đứng đầu bảng, trở thành trò cười của toàn thế giới.

Mỹ hiện đã ghi nhận hơn 37 triệu ca nhiễm COVID-19, hơn 620 nghìn ca tử vong, đều cao nhất thế giới.

Mọi sự thật chứng minh, công tác phòng, chống dịch bệnh của Mỹ hoàn toàn thất bại, “nước tung thông tin giả dối số 1 toàn cầu” đang gieo gió gặt bão. Lời giả dối do các chính khách Mỹ nặn ra dựa trên lợi ích riêng tư chính trị và lăng-xê nồi cơm thiu, thoái thác trách nhiệm, đánh lạc hướng phòng, chống dịch bệnh ở Mỹ, lừa gạt nhân dân Mỹ, càng liên lụy đến tiến trình phòng, chống dịch bệnh trên toàn cầu, chẳng khác nào là đồng bọn của vi-rút.

 

 

 

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập