Mẫn Linh

Ta-li-ban tổ chức buổi họp báo đầu tiên

18-08-2021 16:08:19(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Ta-li-ban tổ chức buổi họp báo đầu tiên_fororder_7

Theo tin Đài chúng tôi: Chiều tối 17/8 theo giờ địa phương, Người phát ngôn Ta-li-ban Áp-ga-ni-xtan Da-bi-u-la Mu-gia-hít (Zabiullah Mujahid) tổ chức họp báo tại Trung tâm Báo chí ở Thủ đô Ca-bun, đây cũng là buổi họp báo đầu tiên sau khi Ta-li-ban tiến vào Thủ đô Ca-bun ngày 15/8.

Mở đầu buổi họp báo, ông Da-bi-u-la Mu-gia-hít cho biết, sau 20 năm chiến đấu gian khổ, Tổ chức Ta-li-ban cuối cùng đã trở lại Ca-bun, “đây không những là thắng lợi của tổ chức, mà còn là niềm vinh quang của đất nước”, là biểu tượng về nhân dân Áp-ga-ni-xtan giành lại quyền lực quốc gia sau khi bị quân đội nước ngoài chiếm đóng lâu năm.

Ông Da-bi-u-la Mu-gia-hít cho biết thêm, chính phủ trước đây đã phạm rất nhiều sai lầm, Ta-li-ban không muốn lặp lại bất cứ cuộc chiến tranh nào, cũng không mong có bất kỳ kẻ địch trong và ngoài nước nào. Áp-ga-ni-xtan hiện đang trong giai đoạn lịch sử hết sức quan trọng, Ta-li-ban có thể bảo đảm an toàn cho các thành phố, trong đó có Thủ đô Ca-bun, cũng sẽ nỗ lực tránh gây thương vong.

Ông cho biết, Ta-li-ban sẽ không áp dụng hành động trả thù; hối thúc các quan chức chính phủ trước đây trở lại cương vị làm việc; Ta-li-ban cam kết không gây phương hại tới người nước ngoài tại Áp-ga-ni-xtan; các cơ quan truyền thông tư nhân cần phục vụ cho sự ổn định của đất nước; sẽ đặc xá những người Áp-ga-ni-xtan từng đối đầu với tổ chức này; áp dụng biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân; mong xây dựng một “Tiểu vương quốc Hồi giáo”; chương trình nghị sự quan trọng nhất là thành lập chính phủ bao trùm.

 

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập