Kiều Quân

Sự thật chống dịch của Mỹ - 4: “Nước rạn nứt chính trị số một toàn cầu” chống dịch thất bại là điều tất nhiên

16-08-2021 14:51:08(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Sự thật chống dịch của Mỹ - 4: “Nước rạn nứt chính trị số một toàn cầu” chống dịch thất bại là điều tất nhiên_fororder_CCTV-0013662.JPG

Theo tin Đài chúng tôi: Trong hơn 36 triệu ca nhiễm Covid-19 của Mỹ, có hơn 600 nghìn người không may mất đi tính mạng. Trong thời gian xảy ra dịch bệnh, những người Mỹ có số phận hoàn toàn khác hẳn là hậu quả xấu của việc rạn nứt chính trị ở Mỹ. Điều này cũng một lần nữa đã nghiệm chứng sự mất tác dụng của chế độ kiểu Mỹ.

Tại Mỹ, hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đấu đá trong thời gian dài khiến cả xã hội bị chính trị hoá. Việc rạn nứt trong chính trị, khiến nước Mỹ sở hữu công nghệ, nhân tài và tài nguyên y tế tốt nhất toàn cầu như năm bè bảy mảng trong việc phòng chống dịch bệnh.

Rạn nứt chính trị như vi-rút, cũng đang nhanh chóng làm rạn nứt các lĩnh vực khác của Mỹ. Khoảng cách giàu nghèo khiến xã hội bị phân tách hơn nữa, xung đột chủng tộc, mâu thuẫn khu vực, v.v, ngày càng nghiêm trọng.

Đối mặt với dịch Covid-19, hai đảng và các phe phái trong đảng của “Nước rạn nứt chính trị số một toàn cầu” nhằm chứng tỏ “tính chính xác chính trị” của mình, không ngại tung ra nhiều thông tin giả dối, bỏ mặc thường thức và khoa học, say sưa vào việc gây xung đột, kích động chiến tranh lạnh mới. Mỹ đã trở thành bày tay đen cản trở toàn cầu đoàn kết phòng chống dịch bệnh, hại mình càng hại người.

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập