Mẫn Linh

CGTN công bố kết quả thăm dò ý dân trực tuyến lần thứ 3: Hơn 80% cư dân mạng toàn cầu cho rằng Chính phủ Mỹ phòng, chống dịch bệnh không hiệu quả

15-08-2021 14:40:27(GMT+08:00)
Chia sẻ:

CGTN công bố kết quả thăm dò ý dân trực tuyến lần thứ 3: Hơn 80% cư dân mạng toàn cầu cho rằng Chính phủ Mỹ phòng, chống dịch bệnh không hiệu quả_fororder_b812c8fcc3cec3fd167eddc94a932237869427ea

Theo tin Đài chúng tôi: Cơ quan tham vấn của Đài Truyền hình Quốc tế Trung Quốc (CGTN) đã tiến hành cuộc thăm dò ý dân trực tuyến lần thứ 3 về đại dịch COVID-19 hoành hành trên thế giới tại các nền tảng như Youtude, Twitter, Facebook... kể từ 18 giờ ngày 10/8, giờ Bắc Kinh, 81,7% cư dân mạng tham gia bỏ phiếu cho rằng Chính phủ Mỹ phòng, chống dịch bệnh không hiệu quả.

Về câu hỏi thứ nhất “Bạn cho rằng Chính phủ Mỹ phòng, chống dịch bệnh liệu có hiệu quả không?”, 81,7% cư dân mạng cho rằng không hiệu quả, rất nhiều cư dân mạng còn bình luận sắc bén, thẳng thắn khiển trách Chính phủ Mỹ thất bại trong phòng, chống dịch bệnh.

Về câu hỏi thứ hai, “Bạn liệu có cho rằng chủng tộc ít người ở Mỹ không được đối xử công bằng trong quá trình phòng, chống dịch bệnh không?” 72,3% cư dân mạng toàn cầu đã bỏ phiếu thuận. Có tới 81% cư dân mạng sử dụng tiếng A-rập trên mạng Twitter cho rằng không công bằng, Youtude 84%.

Về câu hỏi thứ ba, Mỹ trục xuất hàng nghìn hàng vạn người nhập cư trái phép nhiễm COVID-19 sau khi bùng phát đại dịch trực tiếp làm trầm trọng thêm tình hình dịch bệnh ở nhiều nước Mỹ La-tinh, “tờ Thời báo Niu Oóc bình luận hành vi này của Mỹ chẳng khác nào xuất khẩu vi-rút, bạn có đồng ý không?” 77,7% cư dân mạng sử dụng 5 thứ tiếng gồm tiếng Anh, Tây Ban Nha, Pháp, A-rập và Nga trên thế giới bỏ phiếu thuận, có tới 85% cư dân mạng sử dụng tiếng Tây Ban Nha trên mạng Youtude bày tỏ đồng ý.

 

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập